Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc chính thức công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga trong nỗ lực giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine, cổng thông tin Semafor trích dẫn các nguồn tin riêng của mình cho hay.

Theo bài báo này, chính quyền Mỹ cũng đang thảo luận về khả năng yêu cầu Liên Hợp Quốc cũng làm như vậy.

Thông tin này được đưa ra giữa bối cảnh ông Trump chuẩn bị cho cuộc điện đàm ngày 18/3 với Tổng thống Putin về thỏa thuận ngừng bắn trong 30 ngày. Trước đó, ông Trump nói với các phóng viên vào tối 16/3 trên Không lực Một rằng các nhà đàm phán đã thảo luận về việc "chia một số tài sản nhất định".

Ông Trump chưa chính thức đưa ra bất kỳ quyết định nào và các động thái có thể xảy ra ở Crimea là hai trong số nhiều lựa chọn được đưa ra khi chính quyền của ông thúc đẩy chấm dứt xung đột. Nhà Trắng cũng từ chối bình luận.

Trong một tuyên bố với Semafor sau khi bài viết này được công bố, Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Brian Hughes cho biết chính quyền "không đưa ra bất kỳ cam kết nào như vậy và chúng tôi sẽ không đàm phán thỏa thuận này thông qua phương tiện truyền thông".

"Chỉ hai tuần trước, cả Ukraine và Nga đều có lập trường cách xa nhau về một thỏa thuận ngừng bắn nhưng giờ đây chúng ta đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Mục tiêu vẫn như vậy chấm dứt giết chóc và tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này", ông Hughes nói thêm.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã công khai nói về nhu cầu Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm và bản thân ông Trump đã từng nói rằng ông sẵn sàng coi Crimea là một phần của Nga. Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump nhậm chức, các cố vấn của ông vẫn chưa tiết lộ nhiều thông tin cụ thể về những gì họ có thể đưa ra trao đổi với ông Putin.

Ukraine đã "chịu đựng rất nhiều đau khổ và thật khó để nói về việc nhượng bộ sau một điều gì đó như vậy", Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên vào tuần trước, song cho rằng: "Nhưng đó là cách duy nhất để chấm dứt tình trạng này và ngăn chặn thêm khổ đau".

Việc Mỹ thúc đẩy chính thức công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga có thể sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội từ châu Âu cũng như từ Kiev, nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết phản đối nhượng bộ lãnh thổ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Trump: Cuộc tranh cãi với ông Zelensky là chiến lược gây sức ép lên Ukraine
Ông Trump: Cuộc tranh cãi với ông Zelensky là chiến lược gây sức ép lên Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận cuộc tranh cãi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục ở NhàTrắng hồi cuối tháng 2 là một phần của chiến lược gây sức ép lên Ukraine.

Ông Trump: Cuộc tranh cãi với ông Zelensky là chiến lược gây sức ép lên Ukraine

Ông Trump: Cuộc tranh cãi với ông Zelensky là chiến lược gây sức ép lên Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận cuộc tranh cãi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục ở NhàTrắng hồi cuối tháng 2 là một phần của chiến lược gây sức ép lên Ukraine.

Ván cờ Kursk sụp đổ, lính Ukraine đối mặt lằn ranh sinh tử khi rút quân
Ván cờ Kursk sụp đổ, lính Ukraine đối mặt lằn ranh sinh tử khi rút quân

VOV.VN - Ván cờ quân sự của Ukraine ở bên trong nước Nga đang đi đến hồi kết. Cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong những ngày gần đây đã khiến các lực lượng còn lại của Ukraine tại Kursk ngày càng bị cô lập. Hiện Ukraine họ đã rút khỏi hầu hết các khu vực ở Kursk, ngoại trừ một dải đất nhỏ hẹp.

Ván cờ Kursk sụp đổ, lính Ukraine đối mặt lằn ranh sinh tử khi rút quân

Ván cờ Kursk sụp đổ, lính Ukraine đối mặt lằn ranh sinh tử khi rút quân

VOV.VN - Ván cờ quân sự của Ukraine ở bên trong nước Nga đang đi đến hồi kết. Cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong những ngày gần đây đã khiến các lực lượng còn lại của Ukraine tại Kursk ngày càng bị cô lập. Hiện Ukraine họ đã rút khỏi hầu hết các khu vực ở Kursk, ngoại trừ một dải đất nhỏ hẹp.

Toàn cảnh quốc tế trưa 18/3: Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Zaporizhzhia
Toàn cảnh quốc tế trưa 18/3: Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Zaporizhzhia

VOV.VN - Ngày 17/3, các quan chức Nga và blogger quân sự ủng hộ Moscow khẳng định lực lượng Nga đã tiến vào miền nam Ukraine và chọc thủng một phần phòng tuyến của Ukraine, ở vị trí cách thành phố Zaporizhzhia chưa đầy 50km về phía đông nam.

Toàn cảnh quốc tế trưa 18/3: Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Zaporizhzhia

Toàn cảnh quốc tế trưa 18/3: Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Zaporizhzhia

VOV.VN - Ngày 17/3, các quan chức Nga và blogger quân sự ủng hộ Moscow khẳng định lực lượng Nga đã tiến vào miền nam Ukraine và chọc thủng một phần phòng tuyến của Ukraine, ở vị trí cách thành phố Zaporizhzhia chưa đầy 50km về phía đông nam.