Mỹ cân nhắc nối lại đàm phán hòa bình ở Sudan

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đã sắp bước sang năm thứ hai, Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột đã gây ra khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại Sudan.

Đặc phái viên Mỹ tại Sudan Tom Perriello hôm qua (26/3) cho biết, Mỹ đang tập trung cho khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình về Sudan tại Arab Saudi vào ngày 18/4 tới.

Xung đột giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh nổ ra từ ngày 15/4/2023. Theo thống kê của Liên hợp quốc, cuộc xung đột khiến hơn 13.000 người thiệt mạng; gần 25 triệu người, tương đương 50% dân số của quốc gia Đông Bắc Phi này cần được viện trợ; khoảng 8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ các bên tham chiến có tham gia đàm phán hay không. Ngày 24/3, Tướng Yasir al-Atta, một trong những lãnh đạo hàng đầu của Quân đội Sudan, tuyên bố sẽ không có cuộc đàm phán hay đình chiến nào với Lực lượng Hỗ trợ nhanh.

Các cuộc đàm phán diễn ra vào năm ngoái do Mỹ và Arab Saudi tổ chức đã không đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh. Đầu tháng này, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi dừng các hành động thù địch ở Sudan trong tháng lễ Ramadan được thông qua, tuy nhiên, giao tranh ác liệt vẫn nổ ra giữa hai phe.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sudan đối mặt khủng hoảng nhân đạo cực kỳ tồi tệ
Sudan đối mặt khủng hoảng nhân đạo cực kỳ tồi tệ

VOV.VN - Sudan đang đối mặt với một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

Sudan đối mặt khủng hoảng nhân đạo cực kỳ tồi tệ

Sudan đối mặt khủng hoảng nhân đạo cực kỳ tồi tệ

VOV.VN - Sudan đang đối mặt với một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

Tổng thống Nam Sudan mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam
Tổng thống Nam Sudan mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 20/3, tại Dinh Tổng thống ở Thủ đô Juba, nước Cộng hòa Nam Sudan, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Nam Sudan Nguyễn Huy Dũng đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên Tổng thống Nam Sudan Salvar Kiir Mayardit.

Tổng thống Nam Sudan mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Tổng thống Nam Sudan mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 20/3, tại Dinh Tổng thống ở Thủ đô Juba, nước Cộng hòa Nam Sudan, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Nam Sudan Nguyễn Huy Dũng đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên Tổng thống Nam Sudan Salvar Kiir Mayardit.

Sudan đứng trước con dốc khủng hoảng
Sudan đứng trước con dốc khủng hoảng

VOV.VN - Các bên tham chiến ở Sudan vừa lên tiếng hoan nghênh nghị quyết mới nhất đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, kêu gọi các bên xung đột chấm dứt ngay lập tức những hành động thù địch trong tháng lễ Ramadan.

Sudan đứng trước con dốc khủng hoảng

Sudan đứng trước con dốc khủng hoảng

VOV.VN - Các bên tham chiến ở Sudan vừa lên tiếng hoan nghênh nghị quyết mới nhất đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, kêu gọi các bên xung đột chấm dứt ngay lập tức những hành động thù địch trong tháng lễ Ramadan.