Mỹ cảnh báo tấn công trở lại nếu Iran khôi phục chương trình hạt nhân
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang tiến hành “giám sát vệ tinh cường độ cao” đối với các hoạt động hạt nhân của Iran, nhằm kịp thời phát hiện nếu Tehran nối lại chương trình này.
Phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các cơ sở hạt nhân của Iran đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công do Mỹ và Israel tiến hành, lần đầu vào tháng 6/2025 và gần đây nhất là trong tháng 3/2026. Theo ông Trump, các địa điểm này hiện nằm trong “sự giám sát và kiểm soát chặt chẽ bằng vệ tinh” của Washington.
Trước đó, Tổng thống Trump từng khẳng định các cuộc không kích phối hợp hồi năm ngoái đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, ông đã đưa ra các đánh giá khác nhau về tình trạng thực tế của chương trình này.
“Chỉ cần chúng tôi thấy bất kỳ dấu hiệu nào, thậm chí là sự chuẩn bị, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công với cường độ rất mạnh,” ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ nhắc lại lập trường lâu nay rằng ông sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng Tehran đã tiến rất gần ngưỡng này.
“Iran sở hữu vũ khí nguyên tử sẽ là mối đe dọa không thể chấp nhận được, vì khi đó họ có thể tự do thực hiện các chiến dịch tấn công và sát hại nhiều người từ phía sau lá chắn hạt nhân. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, và lẽ ra các tổng thống tiền nhiệm của chúng ta cũng không để điều đó xảy ra. Tình trạng này đã kéo dài 47 năm và đáng lẽ phải được giải quyết từ lâu trước khi tôi nhậm chức”, ông Trump nói.