Mỹ cáo buộc Pakistan liên hệ với phần tử nổi dậy

Đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ công khai chỉ trích đồng minh của mình tại khu vực Nam Á

Quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Pakistan đang dần xấu đi. Ngày 21/4, trong chuyến thăm Pakistan, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen, đã cáo cuộc cơ quan tình báo Pakistan có liên hệ với các lực lượng chống chính phủ vốn đang sát hại các binh sĩ Mỹ và liên quân tại Afghanistan.

Ông Mulen cho rằng cơ quan tình báo Pakistan (ISI) đã có “mối quan hệ lâu đời” với mạng lưới Haqqani. Theo ông Mullen, cơ quan tình báo và quân đội Pakistan có nhiệm vụ bảo vệ công dân nước này. Và cách triển khai của họ là quan hệ với mạng lưới Haqqani- một mạng lưới chống chính phủ đang hỗ trợ, cung cấp tài chính và huấn luyện cho các tay súng đã sát hại người Mỹ và các binh sĩ liên quân.

Trước đây, các quan chức Mỹ từng bâng quơ nói về các mối liên hệ giữa tình báo Pakistan và các phần tử nổi dậy. Nhưng với bình luận gây bất ngờ của Đô đốc Mullen, đây là lần đầu tiên Mỹ cáo buộc mối liên hệ rõ ràng giữa hai bên.

Đô đốc Mike Mullen yêu cầu chính quyền Pakistan cần thay đổi để quan hệ đồng minh giữa hai nước
không bị tồi tệ đi (Ảnh: Getty)

Đến nay, Mỹ vẫn cho rằng quân đội Pakistan không chỉ nửa vời trong cuộc chiến chống khủng bố mà vẫn duy trì quan hệ với Taliban. Vụ nhà ngoại giao Mỹ bắn chết công dân Pakistan mới đây và các vụ không kích của Mỹ gây thiệt hại người và của trong lãnh thổ của Pakistan khiến quan hệ hai nước thêm trục trặc. Họ là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố và trong các lợi ích ở khu vực nhưng rõ ràng sự nghi ngại lẫn nhau vẫn rất đáng kể. Việc Pakistan và Afghanistan xích lại gần nhau trong bối cảnh chính quyền Afghanistan cũng đang xuất hiện mâu thuẫn với Mỹ cũng khiến Washington phải đề phòng.

Tuy nhiên, giới chức Pakistan hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc rằng Pakistan không triệt để chống khủng bố và quân đội nước này thiếu định hướng rõ ràng cho chiến lược trong tương lai.

Giới phân tích cho rằng, mặc dù Pakistan phủ nhận có liên hệ với các lực lượng chống chính phủ đang hoạt động tại Afghanistan nhưng nhiều nhà phân tích tin rằng sự cộng tác giữa hai bên là một điều “bí mật mở”.

Cũng theo giới phân tích, thời điểm đưa ra những bình luận của ông Mulen cho thấy Mỹ đang gia tăng áp lực lên Pakistan nhằm từ bỏ bất kỳ mối liên hệ nào với các phiến quân Afghanistan trước thời điểm Mỹ bắt đầu rút lực lượng ra khỏi nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.