Mỹ cáo buộc tin tặc liên quan đến Trung Quốc đánh cắp nghiên cứu về Covid-19

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết, các tin tặc liên quan tới Trung Quốc đã xâm nhập vào các tổ chức của Mỹ nghiên cứu về Covid-19.

Các nhà khoa học và giới chức y tế công cộng Mỹ cũng được cảnh báo cần thận trọng về các vụ đánh cắp trên mạng.

Trong một tuyên bố chung ngày 13/5, Cục điều tra liên bang (FBI) và Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết FBI đang điều tra các vụ xâm nhập mạng bởi một số phần tử xấu có liên quan tới Trung Quốc. Theo hai cơ quan này, các tin tặc tìm cách tìm kiếm và đánh cắp sở hữu trí tuệ cũng như dữ liệu y tế công cộng liên quan tới vaccine, cách điều trị và xét nghiệm từ các mạng lưới và cá nhân liên quan tới nghiên cứu về Covid-19.

Ảnh minh hoạ - BBC.

Tuyên bố của FBI và Bộ An ninh nội địa Mỹ không cung cấp chi tiết về danh tính các tin tặc cũng như các mục tiêu bị tấn công. Sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hiện chưa có phản hồi về thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên