Mỹ cấp vốn xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên
Ngày 16/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo khoản vay trị giá 8 tỷ USD để đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân cho nước này
Đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của Mỹ dành cho lĩnh vực năng lượng sạch. Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm tới một trung tâm đào tạo về năng lượng sạch và công nghệ năng lượng carbon thấp ở ngoại ô thủ đô Washington, Tổng thống Obama cho rằng, sáng kiến này được coi là điểm khởi đầu của nỗ lực phát triển công nghệ năng lượng hiệu quả, sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trong lĩnh vực xây dựng và 800 việc làm trong nhà máy. Ông khẳng định việc thúc đẩy năng lượng sạch góp phần giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu cũng như đáp ứng nhu cầu về năng lượng đang ngày một tăng.
Dự kiến, với khoản vay đảm bảo trên, Mỹ sẽ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới, có công suất 1.100 MW ngay tại Nhà máy Hạt nhân hiện nay ở bang Georgia. Nếu đi vào hoạt động, Nhà máy điện này có thể làm giảm 16 triệu tấn carbon gây ô nhiễm mỗi năm, và có thể cung ứng điện cho 550.000 hộ gia đình hoặc gần 1,5 triệu người dân./.