Mỹ chỉ định Hàn Quốc là quốc gia "nhạy cảm"

VOV.VN - Bộ Năng lượng Mỹ hôm qua (14/3) đã chỉ định Hàn Quốc là quốc gia "nhạy cảm", sau khi Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol áp đặt lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn và trong bối cảnh lo ngại Hàn Quốc có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Bộ Năng lượng Mỹ hôm 14/3 công bố một báo cáo cho biết, chính quyền Mỹ dưới thời ông Joe Biden đã đưa Hàn Quốc vào danh sách các “quốc gia nhạy cảm” vào tháng 1/2025 - ngay trước khi ông Biden rời nhiệm sở.

Bộ này không giải thích lý do tại sao quốc gia châu Á này được thêm vào danh sách và cho biết thêm đến nay Tổng thống Donald Trump vẫn chưa có kế hoạch đảo ngược quyết định này. Đại diện phía Bộ Năng lượng Mỹ cũng khẳng định  đến nay Hàn Quốc không phải đối mặt với bất kỳ hạn chế mới nào đối với hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Quyết định chỉ định Hàn Quốc là quốc gia "nhạy cảm" sẽ có hiệu lực vào ngày 15/4.

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đang xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và trao đổi lại với phía Mỹ. Trong 1 tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ sẽ tích cực đàm phán để đảm bảo rằng không có tác động tiêu cực nào đến hợp tác song phương. Danh sách các “quốc gia nhạy cảm” của Bộ Năng lượng Mỹ bao gồm Trung Quốc, Israel, Nga, Iran và Triều Tiên.

Trước đó vào hôm 12/3 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul cho biết nước này đã được thông báo không chính thức rằng, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đang cân nhắc phân loại nước này là "quốc gia nhạy cảm" và kể từ đó đã nêu vấn đề với bộ này.  Ông Cho cũng khẳng định rằng vấn đề Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân vẫn "không nằm ngoài tầm ngắm", mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về một kế hoạch cụ thể.

Nếu bị đưa vào danh sách, các nhà nghiên cứu từ các quốc gia trong danh sách sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn khi tham gia các cơ sở nghiên cứu hoặc dự án liên kết với bộ này, có khả năng khiến họ khó tham gia vào nghiên cứu của Mỹ về các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như năng lượng nguyên tử, trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ lượng tử.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Trump tiết lộ về mối quan hệ với lãnh đạo “quốc gia hạt nhân” Triều Tiên
Ông Trump tiết lộ về mối quan hệ với lãnh đạo “quốc gia hạt nhân” Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 cho biết ông vẫn có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và một lần nữa gọi Triều Tiên là “quốc gia hạt nhân”.

Ông Trump tiết lộ về mối quan hệ với lãnh đạo “quốc gia hạt nhân” Triều Tiên

Ông Trump tiết lộ về mối quan hệ với lãnh đạo “quốc gia hạt nhân” Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 cho biết ông vẫn có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và một lần nữa gọi Triều Tiên là “quốc gia hạt nhân”.

Gập ghềnh thỏa thuận hạt nhân Iran
Gập ghềnh thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trước sức ép từ Mỹ, Iran thể hiện lập trường cứng rắn trong việc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Những động thái của cả Iran và Mỹ cho thấy việc triển khai các cuộc đàm phán hạt nhân Iran có cả sự tham gia của Mỹ sẽ vô cùng khó khăn.

Gập ghềnh thỏa thuận hạt nhân Iran

Gập ghềnh thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trước sức ép từ Mỹ, Iran thể hiện lập trường cứng rắn trong việc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Những động thái của cả Iran và Mỹ cho thấy việc triển khai các cuộc đàm phán hạt nhân Iran có cả sự tham gia của Mỹ sẽ vô cùng khó khăn.

Nga cam kết nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran
Nga cam kết nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Nga sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để giải quyết vấn đề hạt nhân tại Iran bằng biện pháp hòa bình, đó là tuyên bố của ông Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin trong một cuộc họp báo sáng nay (10/3).

Nga cam kết nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran

Nga cam kết nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Nga sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để giải quyết vấn đề hạt nhân tại Iran bằng biện pháp hòa bình, đó là tuyên bố của ông Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin trong một cuộc họp báo sáng nay (10/3).