Mỹ: Chính phủ chưa đạt được nhất trí về gói kích thích kinh tế thứ hai

Nhiều nhà phân tích kinh tế Mỹ cho rằng, gói kích thích kinh tế thứ nhất chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về sự cần thiết của gói kích thích kinh tế thứ hai nhằm giúp nền kinh tế Mỹ thoát khỏi cuộc suy thoái kéo dài và nghiêm trọng hiện nay, trong bối cảnh các người dân Mỹ ngày càng tỏ ra thất vọng về hiệu quả của gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD được Tổng thống Obama ký thành luật tháng 2 vừa qua.

Phát biểu tại một hội thảo về kinh tế thế giới tại Singapore ngày 7/7, cố vấn kinh tế của Tổng thống Obama, bà Laura Taison khẳng định, Chính phủ Mỹ cần bắt đầu xây dựng gói kích thích kinh tế thứ hai. Bà Taison nói: “Chúng ta đang ở trong giai đoạn có triển vọng kinh tế không rõ ràng, với nguy cơ suy thoái kéo dài là chủ đạo. Các dấu hiệu đều cho thấy nền kinh tế Mỹ đã yếu đi rất nhiều so với dự báo. Tại sao lại không nghĩ rằng chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho một gói kích thích kinh tế khác?”.

Tuyên bố này của bà Laura Taison được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ G. Baiden phủ nhận sự cần thiết của gói kích thích kinh tế thứ hai. Ông Baiden khẳng định, vẫn còn quá sớm để tính đến chuyện này.

Gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng, sáng kiến năng lượng, chương trình giáo dục, cắt giảm thuế cho người dân và các doanh nghiệp trong giai đoạn từ 2-3 năm tới. Chính phủ hy vọng, gói kích thích kinh tế này sẽ giúp giữ lại hoặc tạo thêm hơn hai triệu việc làm. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích kinh tế Mỹ cho rằng, gói kích thích này chưa mang lại được hiệu quả như mong muốn, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 6 vừa qua lên đến mức kỷ lục là 9,5%, mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, với thêm gần nửa triệu người Mỹ mất việc làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.