Mỹ chưa cho phép khai thác nguồn dầu dự trữ

Việc khai thác nguồn dầu này chỉ tiến hành khi Mỹ mất nguồn cung cấp dầu

Ngày 15/4 (theo giờ địa phương), Bộ Lao động Mỹ cho biết, giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm ở Mỹ liên tục tăng đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 3 tăng 0,5%, mức cao nhất trong vòng hơn 1 năm qua.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng chỉ số đó là bằng chứng cụ thể và mới nhất cho thấy chi phí sinh hoạt ở đất nước này đang ngày càng đắt đỏ.

Chi phí vé máy bay, dịch vụ y tế, và nhà cửa cũng tăng đáng kể trong thời gian gần đây, khiến người dân Mỹ cảm thấy cuộc sống trở nên khó khăn, đặc biệt là khoản lương không theo kịp với tốc độ lạm phát.

Theo các chuyên gia kinh tế khi người dân Mỹ phải dành nhiều tiền hơn để trả cho chi phí thuê nhà và dịch vụ y tế thì họ sẽ không còn nhiều tiền để chi cho các khoản khác sẽ làm sức mua giảm xuống, làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Cuộc sống của người dân Mỹ đang gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế (Ảnh: Reuters)

Các nhà kinh tế dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ năm nay sẽ ở mức dưới 3%.

Trước tình hình đó, một số nghị sỹ Quốc hội Mỹ trong thời gian qua liên tục đề nghị Tổng thống Obama cho khai thác nguồn dầu dự trữ chiến lược quốc gia để hạn chế giá dầu liên tục leo thang.

Các nhà kinh tế nhận định rằng giá dầu cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ.

Phát biểu trên truyền hình Mỹ, Tổng thống Obama nói rằng ông thấu hiểu được những thiệt hại tài chính của người tiêu dùng. Tuy nhiên, ông Obama cũng cho rằng không hoàn toàn chắc chắn được liệu cho phép khai thác nguồn dầu mỏ dự trữ quốc gia có giải quyết triệt để vấn đề này hay không. Ông Obama cũng cho rằng dầu dự trữ quốc gia chỉ được sử dụng trong trường hợp Mỹ bị mất nguồn cung cấp dầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.