Mỹ có thể gửi vũ khí tới Syria gồm súng cối, súng chống tăng

(VOV) - Bên cạnh xem xét lập vùng cấm bay, Mỹ còn chuẩn bị cho việc vận chuyển vũ khí sang giúp quân nổi loạn Syria.

Các nguồn tin hôm 14/6 cho hay, Mỹ có khả năng sẽ gửi các loại vũ khí như súng chống tăng và súng cối cho phiến quân Syria sau khi Tổng thống Barack Obama phê chuẩn việc vũ trang cho lực lượng nổi dậy.

Một nguồn tin ở Trung Đông gần gũi với các quan hệ giữa Mỹ và phiến quân cho biết nguồn vũ khí được cung cấp sẽ bao gồm súng tự động, súng cối loại nhẹ và súng chống tăng.

Tố cáo lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học, Nhà Trắng hôm 13/6 tuyên bố sẽ cung cấp trực tiếp viện trợ quân sự cho quân nổi dậy. Một quan chức Mỹ khẳng định điều này có nghĩa là lần đầu tiên Mỹ gửi súng ống cho phiến quân Syria.

Phiến quân Syria khoác vai nhau chụp ảnh và khoe súng (ảnh: Reuters)


Hai nguồn tin an ninh châu Âu cho biết Mỹ sẽ tăng “kích cỡ” vũ khí đạn dược mà các cường quốc khu vực như Saudi Arabia và Qatar cung cấp cho phiến quân Syria; bản thân cũng cung cấp thêm một số vũ khí loại nặng hơn, bao gồm súng chống tăng.

Các phiến quân đang bị mất lợi thế trước quân chính phủ và các chiến binh Hezbollah từ Lebanon sang. Việc có thêm súng chống tăng sẽ giúp phiến quân Syria đương đầu tốt hơn với chiến xa bọc thép và xe tăng của quân đội chính phủ.

Vẫn chưa có tên lửa phòng không vác vai

Tuy nhiên khi nghe về chính sách mới nói trên, một quan chức Mỹ nói ông không kỳ vọng trợ giúp mới của Mỹ sẽ thay đổi được cục diện Syria.

Cả 3 nguồn tin nói trên đều nói không có kế hoạch gửi tên lửa phòng không vác vai có tên MANPADS sang cho các phiến quân mà phần lớn gồm người Sunni, đang chiến đấu chống lại ông Assad và đồng minh Hezbollah Shiite từ Lebanon.

Những trang thiết bị quân sự được gửi đầu tiên có thể mất tối thiểu 2 đến 3 tuần lễ mới sang đến nơi.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes hôm 14/6 từ chối phát biểu về cách thức Washington vũ trang cho phiến quân.

Trong 1 cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Rhodes nói ông sẽ không đi vào chi tiết các loại viện trợ khác nhau.

Viện trợ cho phiến quân sẽ nhiều khả năng đi qua đường Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Mỹ có dính líu vào 1 căn cứ bí mật do Thổ Nhĩ Kỳ lập nên cùng với Saudi Arabia và Qatar nhằm đưa viện trợ quân sự và liên lạc tới tay phe vũ trang nổi dậy

Mỹ cũng có thể gửi viện trợ qua Jordan vì có tới vài nghìn quân Mỹ đang diễn tập chung ở đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ viện trợ thêm 60 triệu USD cho phe đối lập Syria
Mỹ viện trợ thêm 60 triệu USD cho phe đối lập Syria

(VOV) - Mỹ muốn giúp lực lượng đối lập Syria chiến thắng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Mỹ viện trợ thêm 60 triệu USD cho phe đối lập Syria

Mỹ viện trợ thêm 60 triệu USD cho phe đối lập Syria

(VOV) - Mỹ muốn giúp lực lượng đối lập Syria chiến thắng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Mỹ hỗ trợ quân sự trực tiếp cho lực lượng đối lập Syria
Mỹ hỗ trợ quân sự trực tiếp cho lực lượng đối lập Syria

(VOV) - Quyết định này đưa ra sau khi các cơ quan tình báo Mỹ xác nhận chính phủ Syria có sử dụng vũ khí hóa học.

Mỹ hỗ trợ quân sự trực tiếp cho lực lượng đối lập Syria

Mỹ hỗ trợ quân sự trực tiếp cho lực lượng đối lập Syria

(VOV) - Quyết định này đưa ra sau khi các cơ quan tình báo Mỹ xác nhận chính phủ Syria có sử dụng vũ khí hóa học.

Sự khốc liệt của chiến trường Syria qua các bức hình
Sự khốc liệt của chiến trường Syria qua các bức hình

(VOV) - Oanh kích, bắn tỉa, cận chiến đường phố, hành quyết chóng vánh, đánh bom, và ám sát... đã trở thành chuyện thường ngày ở Syria.

Sự khốc liệt của chiến trường Syria qua các bức hình

Sự khốc liệt của chiến trường Syria qua các bức hình

(VOV) - Oanh kích, bắn tỉa, cận chiến đường phố, hành quyết chóng vánh, đánh bom, và ám sát... đã trở thành chuyện thường ngày ở Syria.

Mỹ hỗ trợ thêm 155 triệu USD cho Syria
Mỹ hỗ trợ thêm 155 triệu USD cho Syria

(VOV) - Khoản viện trợ mới nâng tổng số tiền Mỹ hỗ trợ người dân Syria lên 365 triệu USD.

Mỹ hỗ trợ thêm 155 triệu USD cho Syria

Mỹ hỗ trợ thêm 155 triệu USD cho Syria

(VOV) - Khoản viện trợ mới nâng tổng số tiền Mỹ hỗ trợ người dân Syria lên 365 triệu USD.

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria
Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

(VOV) - Đây có thể là một bước ngoặt lớn cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

(VOV) - Đây có thể là một bước ngoặt lớn cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.