Mỹ có thể vũ trang các trường học để ngăn nạn xả súng

(VOV) - Quan chức Hiệp hội Súng trường của Mỹ muốn Quốc hội dành ngân sách cho việc bố trí lực lượng vũ trang ngay trong trường học.

Hiệp hội Súng trường Quốc gia của Mỹ (NRA) hôm 21/12 đã đề nghị bố trí lực lượng cảnh sát trang bị vũ khí tại tất cả các trường học ở Mỹ. Đây là phản ứng đầu tiên của tổ chức này sau vụ thảm sát tại một trường tiểu học thuộc bang Connecticut ngày 14/12 vừa qua làm 28 người thiệt mạng, trong đó đa phần là trẻ em.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington, ông Wayne LaPierre, Phó Chủ tịch Hiệp hội Súng trường Quốc gia của Mỹ đã đề xuất kế hoạch có tên gọi là “Lá chắn Quốc gia Mỹ”, đề xuất triển khai các lực lượng vũ trang, với nòng cốt là lực lượng cảnh sát địa phương tại các trường học.

Theo ông LaPierre đây là việc làm hết sức cần thiết. Bởi lẽ cách duy nhất để ngăn chặn tình trạng xả súng bừa bãi là huy động những “người tốt có trang bị súng” để đối phó với “những kẻ xấu sử dụng súng”.  Ông kêu gọi Quốc hội Mỹ dành một khoản ngân sách hợp lý để chi trả cho việc bố trí lực lượng vũ trang tại các trường học của nước này. 

Ông cũng đồng thời đổ lỗi cho ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ và giới truyền thông là một trong những nguyên nhân “reo rắc” các hình ảnh bạo lực tại Mỹ. Tuy nhiên, những ý kiến đề xuất mà ông LaPierre đưa ra tại buổi họp báo đã bị phản đối kịch liệt khiến cuộc họp báo bị gián đoạn 2 lần.

Đúng vào ngày mà Hiệp hội Súng trường Quốc gia của Mỹ tổ chức họp báo này, nước Mỹ lại chứng kiến thêm 1 vụ xả súng nữa, một tuần sau vụ xả súng kinh hoàng tại một trường học ở bang Connecticut của Mỹ làm 28 người thiệt mạng. Vụ xả súng mới này đã gây náo động ở gần thị trấn Geesey thuộc bang Pennsylvania miền Đông nước Mỹ ngày 21/12, làm 4 người  thiệt mạng và một số viên cảnh sát tuần tra bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown
Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

(VOV) -Người dân Newtown đau buồn tới dự lễ tang, tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

(VOV) -Người dân Newtown đau buồn tới dự lễ tang, tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng
Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

(VOV)-Đây là cách ông Obama kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát lớn với gia đình các nạn nhân, đồng thời trấn an dư luận.

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

(VOV)-Đây là cách ông Obama kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát lớn với gia đình các nạn nhân, đồng thời trấn an dư luận.

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng
Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

(VOV) -Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ đã đến quận Newtown trực tiếp xem xét tình hình.

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

(VOV) -Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ đã đến quận Newtown trực tiếp xem xét tình hình.

Học sinh Mỹ đi học trở lại sau vụ xả súng
Học sinh Mỹ đi học trở lại sau vụ xả súng

(VOV) - Cảnh sát đã gia tăng tuần tra quanh các trường học, tại các ngã tư ở gần và ngay trước cửa các trường.

Học sinh Mỹ đi học trở lại sau vụ xả súng

Học sinh Mỹ đi học trở lại sau vụ xả súng

(VOV) - Cảnh sát đã gia tăng tuần tra quanh các trường học, tại các ngã tư ở gần và ngay trước cửa các trường.

Dân Mỹ lại hãi hùng vì xả súng bừa bãi
Dân Mỹ lại hãi hùng vì xả súng bừa bãi

(VOV) - Nước Mỹ vừa chứng kiến thêm 1 vụ xả súng nữa khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có hung thủ và một số cảnh sát bị thương.

Dân Mỹ lại hãi hùng vì xả súng bừa bãi

Dân Mỹ lại hãi hùng vì xả súng bừa bãi

(VOV) - Nước Mỹ vừa chứng kiến thêm 1 vụ xả súng nữa khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có hung thủ và một số cảnh sát bị thương.