Mỹ có thể xem xét lại kế hoạch triển khai NMD ở châu Âu
Chính phủ Nga đã nhận được tín hiệu từ Mỹ về khả năng Mỹ có thể xem xét lại kế hoạch bố trí một bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) ở châu Âu
Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 26/3 tại Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko cho biết Nga từ lâu đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch này của Mỹ và đã nhận được những tín hiệu cho thấy Mỹ sẽ xem xét lại NMD ở Cộng hòa Czech và Ba Lan. Tuy nhiên, ông Nesterenko khẳng định các tín hiệu đó và việc Thủ tướng CzechMirek Topolanek từ chức chỉ là một "sự trùng hợp ngẫu nhiên". Vấn đề NMD của Mỹ có thể sẽ được thảo luận tại cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Dmitri Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại London bên lề hội nghị thượng đỉnh G 20 sẽ diễn ra trong các ngày 1-2/4.
Trong khi đó, theo tờ nhật báo "Dziennik" của Ba Lan số ra ngày 26/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Prague (thủ đô Cộng hòa Czech), vào ngày 5/4 tới. Dự kiến, tại cuộc gặp, hai bên sẽ cùng thảo luận về các vấn đề liên quan tới kế hoạch triển khai NMD của Mỹ tại châu Âu.
Trước đó, tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton tại Washington ngày 26/2 vừa qua, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky tuyên bố hiện Mỹ chưa thông qua quyết định về triển khai một bộ phận của NMD tại Đông Âu, song cam kết sẽ chuyển cho Ba Lan các tên lửa "Patriot".
Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Ba Lan là sự khẳng định chính thức đầu tiên về khả năng chính quyền mới ở Mỹ có thể từ bỏ kế hoạch NMD tại Đông Âu. Một nguồn tin thân cận với Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ, Mỹ sẽ không có bất kỳ quyết định nào liên quan đến NMD kể trên trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G 20 vào tháng Tư tới tại London (Anh).
Việc triển khai các tên lửa "Patriot" trên lãnh thổ Ba Lan là một phần trong nội dung Hiệp định đối tác chiến lược Mỹ/ Ba Lan được ký tháng 8/2008 tại Warsaw.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga không lo ngại về kế hoạch triển khai các tên lửa "Patriot" tại Đông Âu cũng như về quan hệ hợp tác quân sự-kỹ thuật của Ba Lan với mọi nước trên thế giới. Song Nga thực sự quan tâm đến NMD tại Đông Âu vì nó trực tiếp đe dọa an ninh quốc gia của LB Nga. Lãnh đạo Nga đang và sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến với lãnh đạo Mỹ, Ba Lan và Czech về tương lai của NMD ở Trung và Đông Âu./.