Mỹ cùng Israel, các quốc gia Arab tìm cách đối phó mối đe dọa trên không từ Iran

VOV.VN - Mỹ đã bí mật tiến hành một cuộc gặp bí mật các quan chức quân sự hàng đầu của Israel và các quốc gia Arab hồi tháng 3 nhằm tìm cách phối hợp ứng phó với năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Theo một số quan chức Mỹ và khu vực, cuộc gặp trên được tổ chức tại Ai Cập và đây là lần đầu tiên giới chức quân sự Israel và các nước Arab gặp nhau dưới sự bảo trợ của Mỹ nhằm tìm cách đối phó với một mối đe dọa chung. Các nước tham gia bao gồm Israel, Saudi Arab, Quatar, Ai Cập, Giordani. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Bahrain. Đại diện của Mỹ là Tướng McKenzie, người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ.

Tại cuộc gặp, các bên đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về các thủ tục thông báo nhanh khi phát hiện các mối đe dọa trên không. Các thông báo này sẽ được thực hiện qua điện thoại hoặc máy tính và không qua hệ thống chia sẻ dữ liệu kiểu quân sự tốc độ nhanh của Mỹ. Các bên cũng thảo luận cách đưa ra quyết định về việc quân đội nước nào sẽ tiến hành đánh chặn các mối đe dọa trên không.

Các chỉ huy quân sự của Mỹ ở Trung Đông trong thời gian qua đã tìm cách khuyến khích các nước Arab phối hợp trong phòng thủ trên không mà không cần tới Israel vì nước này từng được coi là một đối thủ trong thế giới Arab. Cuộc gặp trên được tổ chức sau nhiều thay đổi bao gồm sự quan ngại đối với Iran, các mối quan hệ chính trị được cải thiện sau Thỏa thuận Abraham và quyết định của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump tháng 01/2021 nhằm mở rộng quy mô bao trùm của Bộ Chỉ huy trung tâm để bao gồm cả Israel. Một yếu tố khác giúp mở rộng hợp tác quân sự đó là mong muốn của các nước A-rập được tiếp cận công nghệ phòng thủ trên không của Israel trong bối cảnh Mỹ đang chuyển các ưu tiên quân sự hướng tới ứng phó với Trung Quốc và Nga.

Tổng thống Biden dự kiến sẽ thăm Israel và Saudi Arab giữa tháng 7 và Nhà Trắng cho biết Mỹ ủng hộ mở rộng và làm sâu rộng quan hệ giữa Israel và các quốc gia Arab./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đang buộc các bên quay trở lại bàn đàm phán?
Iran đang buộc các bên quay trở lại bàn đàm phán?

VOV.VN - Báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 20/6 cho thấy Iran sẽ tăng cường làm giàu urani hơn nữa khi chuẩn bị đưa vào vận hành máy ly tâm IR-6 tân tiến tại cơ sở ngầm Fordow.

Iran đang buộc các bên quay trở lại bàn đàm phán?

Iran đang buộc các bên quay trở lại bàn đàm phán?

VOV.VN - Báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 20/6 cho thấy Iran sẽ tăng cường làm giàu urani hơn nữa khi chuẩn bị đưa vào vận hành máy ly tâm IR-6 tân tiến tại cơ sở ngầm Fordow.

Iran xây dựng căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất
Iran xây dựng căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran hôm 28/5 đưa tin, quân đội nước này đã xây dựng một căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất.

Iran xây dựng căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất

Iran xây dựng căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran hôm 28/5 đưa tin, quân đội nước này đã xây dựng một căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất.