Mỹ đảm bảo NMD không trực tiếp chống lại Nga
Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Nga sự đảm bảo bằng văn bản, rằng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu không trực tiếp chống lại Nga.
Phát biểu với báo giới ngày 18/10, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ trang và an ninh quốc tế, bà Ellen Tauscher khẳng định, NMD mà Mỹ và NATO đang thiết lập tại châu Âu không nhằm vào Nga. Điều đó đã được tuyên bố công khai và với tư cách cá nhân, ở rất nhiều cấp.
Tuy nhiên, bà Tauscher nói rằng Mỹ không thể cung cấp một cam kết mang tính ràng buộc về mặt pháp lý hoặc nhất trí giới hạn về số lượng tên lửa phòng thủ, số lượng tên lửa cần được duy trì tỉ lệ thuận với tốc độ gia tăng của mối đe dọa.
Bà Tauscher đồng thời khẳng định, sứ mệnh của hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu là để ngăn chặn các vụ phóng tên lửa từ khu vực Trung Đông. Hệ thống đó sẽ có số lượng rất ít và công nghệ ở giai đoạn đầu.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng Nga và Mỹ có thể không đạt được các thỏa thuận cụ thể về hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Chicago, Mỹ vào tháng 5 năm tới.
Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ đã mời Nga sử dụng radar và các thiết bị cảm biến khác của nước này để đánh giá một số vụ phóng thử tên lửa phòng thủ của Mỹ. Đây là một phần trong nỗ lực mới của Mỹ nhằm thuyết phục Nga rằng NMD của Mỹ không phải là mối đe dọa.
Theo ý tưởng này, Nga sẽ tự đánh giá các cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Mỹ được triển khai bên trong và xung quanh châu Âu. Mỹ khẳng định hệ thống lá chắn tên lửa này là để đánh chặn các tên lửa có thể được phóng đi từ những nước như Iran.
Phát biểu tại một diễn đàn do Hội đồng Đại Tây Dương chủ trì, Trung tướng Lục quân Mỹ Patrick O'Reilly, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ tên lửa của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết đây là những tên lửa nhỏ hơn, ám chỉ các tên lửa đánh chặn SM-3 (Standard Missile-3) do Tập đoàn Quốc phòng Raytheon Co. chế tạo và dự kiến sẽ được đưa vào triển khai.
Tướng O'Reilly khẳng định những tên lửa loại này không phải nhằm đối phó với Nga, quốc gia sở hữu những tên lửa đánh chặn chiến lược được triển khai sâu bên trong lãnh thổ của mình. Ông nhấn mạnh với việc được đặt trên đất liền và trên biển, SM-3 không thể vươn tới mục tiêu xa như vậy./.