Mỹ đảm bảo với EU thực hiện đầy đủ Thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Theo bà Mogherini, mục đích chuyến công du tới Mỹ của bà đã đạt được khi giới chức Washington cam kết thực thi đầy đủ Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini ngày 10/2 cho biết, trong các cuộc gặp với quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington đã đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ở Washington. (Ảnh: Reuters)

Bà Mogherini cho biết, mục đích chính chuyến thăm Washington của bà là thảo luận về thỏa thuận hạt nhân được Iran cùng với Mỹ và các cường quốc kí năm 2015, trong đó dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran, đổi lại Tehran kiềm chế các hoạt động hạt nhân nhạy cảm.

Bà Mogherini nói rằng, điều quan trọng hiện nay là cần duy trì thỏa thuận quốc tế này. Chuyến thăm của Cao ủy Mogherini xuất phát từ mối lo ngại của một số nước trong đó có Nga, Trung Quốc rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Bà Mogherini cũng cho biết thêm, chính quyền của ông Trump hiện chưa có quyết định về tân Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU). Theo quy định truyền thống giữa Mỹ và EU, chức vụ Đại sứ Mỹ tại EU phải được tất cả 28 thành viên EU đồng thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU và Mỹ lần đầu thảo luận về các mối quan hệ với Nga và Iran
EU và Mỹ lần đầu thảo luận về các mối quan hệ với Nga và Iran

VOV.VN - Ngày 9/2, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và EU lần đầu gặp mặt để thảo luận về một loạt vấn đề quốc tế nóng.

EU và Mỹ lần đầu thảo luận về các mối quan hệ với Nga và Iran

EU và Mỹ lần đầu thảo luận về các mối quan hệ với Nga và Iran

VOV.VN - Ngày 9/2, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và EU lần đầu gặp mặt để thảo luận về một loạt vấn đề quốc tế nóng.

Ông Rouhani: Thỏa thuận hạt nhân Iran có lợi cho cả đôi bên
Ông Rouhani: Thỏa thuận hạt nhân Iran có lợi cho cả đôi bên

VOV.VN - Theo Tổng thống Iran Hassan Rouhani, đàm phán hạt nhân Iran có thể được sử dụng như một hình mẫu cho các cuộc đàm phán khác.

Ông Rouhani: Thỏa thuận hạt nhân Iran có lợi cho cả đôi bên

Ông Rouhani: Thỏa thuận hạt nhân Iran có lợi cho cả đôi bên

VOV.VN - Theo Tổng thống Iran Hassan Rouhani, đàm phán hạt nhân Iran có thể được sử dụng như một hình mẫu cho các cuộc đàm phán khác.

Iran thử tên lửa “không nhằm thách thức” Tổng thống Mỹ Donald Trump
Iran thử tên lửa “không nhằm thách thức” Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Iran ngày 6/2 tuyên bố vụ thử tên lửa của họ không phải là “nhằm gửi thông điệp mang ý nghĩa thách thức” đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran thử tên lửa “không nhằm thách thức” Tổng thống Mỹ Donald Trump

Iran thử tên lửa “không nhằm thách thức” Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Iran ngày 6/2 tuyên bố vụ thử tên lửa của họ không phải là “nhằm gửi thông điệp mang ý nghĩa thách thức” đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran không hoảng sợ trước những lời đe dọa từ Mỹ sau vụ thử tên lửa
Iran không hoảng sợ trước những lời đe dọa từ Mỹ sau vụ thử tên lửa

VOV.VN - Đại giáo chủ- lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei trong tuyên bố ngày 7/2 đã khẳng định những “đe dọa” từ Mỹ không hề khiến Iran hoảng sợ.

Iran không hoảng sợ trước những lời đe dọa từ Mỹ sau vụ thử tên lửa

Iran không hoảng sợ trước những lời đe dọa từ Mỹ sau vụ thử tên lửa

VOV.VN - Đại giáo chủ- lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei trong tuyên bố ngày 7/2 đã khẳng định những “đe dọa” từ Mỹ không hề khiến Iran hoảng sợ.

Mỹ sẽ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố?
Mỹ sẽ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố?

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) vào danh sách các nhóm khủng bố.

Mỹ sẽ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố?

Mỹ sẽ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố?

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) vào danh sách các nhóm khủng bố.