Mỹ đang nỗ lực cho Hiệp ước hạt nhân mới với Nga

Trong khi việc thông qua START mới tại Mỹ sẽ còn gặp không ít khó khăn thì ngày 21/11, Tổng thống Nga tuyên bố Chính phủ của ông sẽ dành ưu tiên phê chuẩn Hiệp ước này trong những tuần cuối cùng của năm 2010.

Phát biểu trước phiên họp thượng viện, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết bà đang nỗ lực để thuyết phục Thượng viện nhanh chóng thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược mới (gọi tắt là START mới) với Nga, bất chấp nhiều ý kiến phản đối của Đảng Cộng hòa.

Hiện đảng Dân chủ đang gặp khó khăn nhiều hơn trong việc thông qua Hiệp ước START mới với Nga do không còn nắm đa số trong Thượng viện sau thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, bà Hillary khẳng định cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa cần phải thấy được sự cần thiết của việc thông qua Hiệp ước này.

Bà Hillary Clinton nói: "Tổng thống rất nổi tiếng của chúng ta Ronan Regan đã từng nói tất cả chúng ta, dù là đảng dân chủ hay đảng cộng hòa, đều có sự tin cậy được xác định rằng, chúng ta không thể biết chính xác về các chương trình hạt nhân của nước Nga trừ khi chúng ta được phép có những quy định thanh tra và cách duy nhất để làm điều đó là phải phê chuẩn Hiệp ước này".

Tuy nhiên, bất chấp lời kêu gọi của ngoại trưởng Mỹ, nhiều ý kiến trái ngược về việc phê chuẩn Hiệp ước START mới với Nga tại Quốc hội Mỹ, đặc biệt là từ phía phe đối lập đã được đưa ra. Nhiều nhà phân tích cho rằng các cuộc tranh luận về START mới với Nga phản ánh sự phân cực ngày càng tăng tại Quốc hội Mỹ về chính sách công và an ninh quốc gia.

Trong khi việc thông qua START mới tại Mỹ sẽ còn gặp không ít khó khăn thì ngày 21/11, Tổng thống Nga tuyên bố Chính phủ của ông sẽ dành ưu tiên phê chuẩn Hiệp ước này trong những tuần cuối cùng của năm 2010.

Hồi tháng tư vào vừa qua, Tổng thống Obama và Tổng thống Nga Medvedev đã ký hiệp ước START mới để thay thế cho hiệp ước START trước đây đã hết hạn cuối tháng 12 năm ngoái. Theo thỏa thuận mới, hai bên cam kết cắt giảm khoảng 30% vũ khí hạt nhân được triển khai trong vòng bảy năm. Hiệp định này được xem là một trong những thành tựu của ông Obama về chính sách đối ngoại, đồng thời cũng là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm cải thiện quan hệ với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.