Mỹ đang siết chặt vòng vây quanh Iran
Các động thái gần đây của Mỹ cho thấy, dường như nước này đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với Iran.
- Ngư dân Ấn Độ tố cáo Mỹ nổ súng không cảnh báo
- Mỹ xây trạm radar ở Qatar phòng thủ tên lửa Iran
- Ấn Độ yêu cầu UAE điều tra vụ tàu Mỹ bắn chết ngư dân
- Tàu hải quân Mỹ nổ súng ở vùng Vịnh
- Mỹ sẽ dùng mọi quyền lực để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân
Lầu Năm Góc đang nhanh chóng thắt chặt vòng vây bằng các lực lượng vũ trang quanh Iran.
Một bản báo cáo gần đây cho thấy, vành đai radar được thiết lập xung quanh Iran gần như hoàn thành. Bên cạnh đó, một cuộc tập trận hải quân lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của 20 quốc gia cũng sắp diễn ra tại vùng Vịnh.
Quân đội Mỹ đã yêu cầu Quốc hội nước này phê chuẩn khoản tiền trị giá 12,2 triệu USD để xây dựng trạm radar loại AN/TPY-2 ở Qatar. Tờ Wall Street Journal (WSJ) trích dẫn báo cáo từ các quan chức Mỹ cho biết, việc xây dựng trạm radar sẽ được hoàn thành vào cuối tháng này.
![]() |
| Trạm radar X-Band của Mỹ tại sa mạc Negev của Israel (Ảnh: AFP) |
Trạm radar (được gọi là X-Band) đang xây dựng tại Qatar tương tự như 2 trạm radar mà Mỹ xây dựng trước đó ở vùng sa mạc Negev của Israel và ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.
WSJ cho biết, cùng với 2 trạm radar ở Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, trạm radar sắp hoàn thành ở Qatar sẽ tạo thành xương sống của một hệ thống được thiết kế để bảo vệ Israel và châu Âu khỏi các mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo của Iran. Tấm “lá chắn” radar này sẽ xác định chính xác các vụ phóng tên lửa từ phía Bắc, phía Tây và phía Nam của Iran.
Ngoài ra, Mỹ cũng đang tính đến khả năng triển khai một hệ thống đánh chặn tên lửa THAAD tại khu vực vùng Vịnh trong những tháng tới. Hệ thống này có thể sẽ được triển khai tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), và như các nhà tài trợ dự án cho biết, cùng với X-Band, hệ thống này sẽ tăng cường thêm một lớp phòng thủ chống tên lửa Iran nữa.
"Chúng tôi đang nỗ lực để vận hành hệ thống này càng sớm càng tốt", một quan chức Quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với WSJ. "Tuy nhiên, nỗ lực này cũng không phải là quá vội vã nhằm sẵn sàng cho một cuộc xung đột sắp xảy ra".
20 quốc gia tham gia tập trận chống lại mối đe dọa Hormuz
Vẫn chưa thỏa mãn với một vành đai các căn cứ radar gần như hoàn toàn bao vây Iran, Mỹ dường như đang tìm cách để làm mất nhuệ khí của đất nước Hồi giáo này. Ngày 17/7, quân đội Mỹ đã công bố kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận hải quân lớn nhất dự kiến sẽ diễn ra tại Vịnh Ba Tư.
Các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết, dự kiến 20 quốc gia sẽ tham gia tập trận trong khoảng thời gian từ 16/9 - 27/9. Mỹ và các đồng minh sẽ tập trung vào viêc phát hiện và phá hủy các bãi thủy lôi bằng tàu, máy bay trực thăng và thiết bị không người lái dưới nước trong vùng Vịnh Ba Tư và các địa điểm khác trong khu vực.
Các cuộc diễn tập này được tiến hành nhằm chống lại việc Iran tuyên bố đóng cửa để ngăn chặn các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, qua đó cắt đứt khoảng 1/5 lượng xuất khẩu dầu thô của thế giới để trả đũa các lệnh trừng phạt của quốc tế.
Ngoài ra, hãng tin NBC News cho biết, để tăng cường khả năng phòng thủ hơn nữa, Mỹ đã phái tàu sân bay USS John Stennis đến Vịnh Ba Tư sớm hơn 4 tháng so với dự định. Tàu sân bay USS John Stennis dự kiến sẽ đến vùng Vịnh trong vòng 4 tuần nữa và thời gian tàu sân bay này được triển khai tại đây cũng tăng gấp đôi lên 8 tháng so với dự định là 4 tháng trước đây.
Mỹ muốn triển khai hai tàu sân bay tại khu vực này trong cùng một thời gian. Trước đó hôm 16/7, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã rời Vịnh Ba Tư - nơi đóng căn cứ Hạm đội 5 ở Bahrain. Hiện vùng biển này đang được tuần tra bởi các tàu sân bay Enterprise và Eisenhower.
![]() |
| Tàu sân bay USS John C. Stennis sẽ được triển khai đến vùng Vịnh (Ảnh: Reuters) |
Iran đả kích việc hải quân Mỹ tấn công tàu cá Ấn Độ
Mặc dù Lầu Năm Góc luôn khẳng định các động thái của Mỹ trong thời gian gần đây hoàn toàn tính chất phòng thủ. Tuy nhiên, việc triển khai các trạm radar, cũng như việc tổ chức cuộc tập trận sắp tới có thể xem như một tín hiệu cảnh báo mà Mỹ muốn chuyển đến Tehran. Iran đã nhiều lần nhấn mạnh, nước này đang theo sát “nhất cử nhất động” của Mỹ tại vùng Vịnh và sẵn sàng cho bất cứ một cuộc xung đột nào nếu nó xảy ra.
Có lẽ, những tuyên bố cứng rắn của Tehran đã có tác dụng. Sự căng thẳng bắt đầu xuất hiện ở các nhân viên của Hải quân Mỹ đóng quân ở vùng Vịnh.
Một công dân Ấn Độ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi tàu chở dầu USNS Rappahannock của Hải quân Mỹ nổ súng vào một chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi bờ biển của UAE. Cuộc điều tra sau đó tiết lộ, con tàu này không được vũ trang và chủ sở hữu của nó là các ngư dân.
Các quan chức Mỹ nói rằng, chiếc thuyền này đã bỏ qua các cảnh báo và cố gắng tiếp cận tàu USNS Rappahannock dẫn đến sự cố đáng tiếc trên. Tuy nhiên, Đại sứ Ấn Độ tại UAE khẳng định, chiếc thuyền này không nhận được bất cứ một cảnh báo nào trước khi bị tấn công. Cuộc điều tra ban đầu cũng cho thấy "chiếc thuyền này đang đi đúng hành trình của nó và không gây bất kỳ nguy hiểm nào cho tàu hải quân Mỹ", nhật báo The Nation có trụ sở tại Abu Dhabi cho biết.
Ngay lập tức, Iran đã lên tiếng chỉ trích vụ nổ súng “không cần thiết” này của hải quân Mỹ và kêu gọi các cường quốc vùng Vịnh khác bảo đảm an ninh khu vực bằng chính khả năng của mình.
"Chúng tôi nhắc lại rằng, sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại vùng Vịnh có thể là mối đa dọa cho an ninh khu vực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast ngày 17/7 cho biết.
"Các nước trong khu vực với sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau sẽ đảm bảo an ninh một cách tốt nhất. Nếu họ tham gia hợp tác, với khả năng phòng thủ của mình, họ không cần sự hiện diện của lực lượng nước ngoài. Bất cứ nơi nào mà bạn thấy bất an, chúng ta luôn thấy có bàn tay của lực lượng nước ngoài ở đó ", ông Ramin Mehmanparast nói thêm.
Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của mình tại vùng Vịnh kể từ khi Washington tìm cách gia tăng áp lực lên Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Mỹ, Israel và EU nghi ngờ Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên cho đến nay, Iran vẫn phủ nhận mọi cáo buộc này./.

