Mỹ đánh dấu sự trở lại trong nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu toàn cầu

VOV.VN - Mỹ sẽ đánh dấu sự quay trở lại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, bằng việc tham gia các cuộc đối thoại cấp cao để bảo vệ người dân và nền kinh tế thế giới trước ảnh hưởng của tình trạng ấm nóng toàn cầu.

Chưa đầy 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ quay trở lại Thỏa thuận khí hậu Paris 2015, Đặc phái viên Mỹ về khí hậu ông John Kerry hôm 25/1 cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các nhà lãnh đạo thế giới khác tham gia Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, diễn ra trực tuyến.

Hội nghị diễn ra 2 ngày (25-26/1) do Hà Lan chủ trì, nhằm đưa ra các giải pháp thực tế và kế hoạch hành động để đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Phát biểu trước thềm hội nghị, Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khẳng định, “không có vaccine cho vấn đề biến đổi khí hậu”. Tốc độ biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn chúng ta tưởng, gây ra nhiều nguy cơ và tác động. Nếu thế giới không hành động và thích ứng, hậu quả sẽ lớn hơn với việc gia tăng nghèo đòi, thiếu nguồn nước, nông nghiệp thất thu và làm gia tăng tình trạng di cư hàng loạt.

Dự kiến không có các cam kết ràng buộc nào được đưa ra tại hội nghị, nhưng các nhà lãnh đạo sẽ cố gắng đặt ra một chương trình hành động, với các kế hoạch, đề xuất cụ thể nhằm giúp thế giới đối phó với biến đổi khí hậu. Anh cho biết có kế hoạch hợp tác với các đối tác trong một sáng kiến, bao gồm các hệ thống cảnh báo bão sớm và đầu tư vào hệ thống thoát lũ, cây trồng chống hạn trong giai đoạn đến năm 2030./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu
Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một vài ngày tới sẽ công bố các chính sách để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một vài ngày tới sẽ công bố các chính sách để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris
Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Động thái này đã được lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh.

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Động thái này đã được lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh.

Campuchia cam kết chống biến đổi khí hậu bằng chiến lược dài hạn
Campuchia cam kết chống biến đổi khí hậu bằng chiến lược dài hạn

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen cam kết chống lại biến đổi khí hậu với biện pháp và chiến lược cụ thể dù rằng nước này ít phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Campuchia cam kết chống biến đổi khí hậu bằng chiến lược dài hạn

Campuchia cam kết chống biến đổi khí hậu bằng chiến lược dài hạn

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen cam kết chống lại biến đổi khí hậu với biện pháp và chiến lược cụ thể dù rằng nước này ít phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.