Mỹ dành gần 6,5 tỷ USD giúp các nước chống Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Popeo ngày 29/04 cho biết Mỹ đã dành gần 6,5 tỷ USD để giúp các nước chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại buổi họp báo cập nhật hoạt động đối ngoại của Mỹ thời gian gần đây, ông Pompeo cho biết Mỹ đã dành tổng cộng 6,5 tỷ USD từ ngân sách chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ để giúp các nước trên toàn thế giới chống Covid-19.

my_dieu_duong_vien_tai_diem_xet_nghiem_covid_reu_lase.jpg
Điều dưỡng viên Mỹ tại một điểm xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Reuters.

Ông Pompeo nhấn mạnh, đây là khoản đóng góp lớn nhất của một quốc gia cho cuộc chiến chống Covid-19, gấp 12 lần số tiền mà Trung Quốc hỗ trợ các nước. Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông đặc biệt tự hào về công việc mà Mỹ đã thực hiện ở khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

“Chính phủ Mỹ đã cung cấp hơn 32 triệu USD để hỗ trợ nỗ lực ứng phó dịch bệnh Covid-19 tại các quốc đảo Thái Bình Dương. Chúng tôi đang hợp tác với Chính phủ Myanmar, Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác để ngăn chặn sự lây lan Covid-19 tại nước này. Chúng tôi cũng đang hợp tác với các bạn bè ở Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Việt Nam để chia sẻ thông tin và những thực tiễn tốt nhất khi chúng ta bắt đầu thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu tiến lên”.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ và những nước nêu trên thảo luận cách thức duy trì các chuỗi cung ứng toàn cầu và khôi phục nền kinh tế. Ông Pompeo cũng đề cao hợp tác với Ấn Độ, nước đã gỡ bỏ hạn chế xuất khẩu các nguồn cung y tế quan trọng bao gồm thuốc được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Ông Pompeo cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ tiếp tục giúp đáp ứng nhu cầu lương thực của thế giới trong bối cảnh bùng phát Covid-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không có tin tức gì về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un
Mỹ không có tin tức gì về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ ngày 29/4 cho biết Mỹ, không có tin tức gì về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đang theo dõi các tin tức về sức khỏe của ông.

Mỹ không có tin tức gì về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un

Mỹ không có tin tức gì về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ ngày 29/4 cho biết Mỹ, không có tin tức gì về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đang theo dõi các tin tức về sức khỏe của ông.

FED duy trì lãi suất gần bằng không để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ
FED duy trì lãi suất gần bằng không để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định duy trì lãi suất gần bằng 0 và tái khẳng định, sẽ làm tất cả những gì cần thiết để vực dậy nền kinh tế Mỹ.

FED duy trì lãi suất gần bằng không để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ

FED duy trì lãi suất gần bằng không để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định duy trì lãi suất gần bằng 0 và tái khẳng định, sẽ làm tất cả những gì cần thiết để vực dậy nền kinh tế Mỹ.

Số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ vượt quá 60.000
Số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ vượt quá 60.000

VOV.VN - Số người tử vong do Covid-19 đã vượt quá 60.000 trong khi số ca nhiễm bệnh chiếm 1/3 thống kê toàn thế giới.

Số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ vượt quá 60.000

Số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ vượt quá 60.000

VOV.VN - Số người tử vong do Covid-19 đã vượt quá 60.000 trong khi số ca nhiễm bệnh chiếm 1/3 thống kê toàn thế giới.