Mỹ đánh giá lại “hành vi hỗ trợ khủng bố” của Triều Tiên
Trong vòng 30 ngày tới, Tổng thống Mỹ sẽ trình Quốc hội bản “Báo cáo về hành vi của CHDCND Triều Tiên” nhằm xác định có đưa nước này quay trở lại danh sách các nước hỗ trợ khủng bố hay không.
Theo báo chí địa phương, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28/10 (giờ Mỹ) đã ký bản “Dự luật ủy quyền quốc phòng” bao gồm nội dung nói trên. Theo đó, trong vòng 30 ngày sau khi dự luật chính thức có hiệu lực, Chính phủ của Tổng thống Obama phải căn cứ trên các thông tin đã nắm được, làm báo cáo chi tiết về các hành vi của Bình Nhưỡng kể từ sau ngày 26/6/2008 và trình Quốc hội quyết định.
Giới phân tích hiện đang rất quan tâm đến việc bản báo cáo này sẽ tác động thế nào tới quan hệ Mỹ – Triều Tiên trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị đối thoại để giải quyết vấn đề hạt nhân.
Một quan chức ngoại giao Mỹ cho rằng, động thái này của chính quyền Obama là một phương án thỏa hiệp nội bộ, nhằm làm giảm bớt những lo ngại của Đảng Cộng hòa đối với việc chính quyền Bình Nhưỡng phát triển hạt nhân. Cũng theo quan chức này, xét về tình hình hiện nay, khả năng đưa CHDCND Triều Tiên vào lại danh sách các nước hỗ trợ khủng bố là rất thấp.
Ngày 26/6/2008, ngay sau khi CHDCND Triều Tiên cung cấp tài liệu về chương trình hạt nhân của mình, phía Mỹ đã thông báo về việc sẽ xóa tên CHDCND Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước hỗ trợ khủng bố./.