Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa cảnh báo sẽ thực hiện “hành động phủ đầu” để “bảo vệ các lực lượng Mỹ” khỏi các cuộc tấn công của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa cảnh báo sẽ thực hiện “hành động phủ đầu” để “bảo vệ các lực lượng Mỹ” nếu nhận được thông tin về các cuộc tấn công do Iran hoặc lực lượng thân Iran thực hiện nhằm vào lực lượng của Washington. Ông Mark Esper cho rằng, có dấu hiệu cho thấy sẽ xảy ra những cuộc tấn công như vậy trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Military. com

Bộ trưởng Esper dự đoán các nhóm thân Iran sẽ thực hiện thêm nhiều “hành vi khiêu khích”, và cảnh báo “họ sẽ phải hối hận vì điều này”.

“Họ đã tấn công các căn cứ quân sự của chúng ta trong nhiều tháng qua”, ông Esper cho biết, đồng thời cáo buộc Iran đã thực cuộc tấn công bằng tên lửa gần như hàng ngày vào một căn cứ quân sự của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi Iraq “tăng cường hành động để chống lại mối đe dọa từ các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn và dừng các cuộc tấn công của họ vào các lực lượng của Mỹ hoặc liên minh”. Ông Esper nhấn mạnh, Mỹ thấy rằng Baghdad vẫn hành động chưa đủ trong vấn đề này.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/12 đã đổ lỗi cho Iran  đứng sau “dàn xếp” vụ nhiều người biểu tình vây Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq, đồng thời triển khai 750 binh sỹ tới Iraq để tăng cường đảm bảo an ninh tại khu tổ hợp ngoại giao của nước này. Tổng thống Trump trước đó tuyên bố Iran sẽ phải “chịu trách nhiệm hoàn toàn về các trường hợp thương vong và thiệt hại tại bất cứ căn cứ nào” của Mỹ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Mỹ có thể điều thêm nhiều quân đến Trung Đông. Còn Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho biết, “có nhiều lực lượng khác nhau” đang sẵn sàng chờ được huy động trong trường hợp cần thiết. Hiện Mỹ có khoảng 60.000 binh sỹ tại Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bác bỏ việc đứng đằng sau các vụ biểu tình ở Đại sứ quán Mỹ
Iran bác bỏ việc đứng đằng sau các vụ biểu tình ở Đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Theo Hãng Reuters, sau cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Mỹ đã quyết định điều thêm binh sỹ tới Trung Đông.

Iran bác bỏ việc đứng đằng sau các vụ biểu tình ở Đại sứ quán Mỹ

Iran bác bỏ việc đứng đằng sau các vụ biểu tình ở Đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Theo Hãng Reuters, sau cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Mỹ đã quyết định điều thêm binh sỹ tới Trung Đông.

Tổng thống Mỹ muốn hòa bình với Iran và Triều Tiên
Tổng thống Mỹ muốn hòa bình với Iran và Triều Tiên

VOV.VN - Tại tiệc năm mới diễn ra ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn hòa bình với Iran và Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ muốn hòa bình với Iran và Triều Tiên

Tổng thống Mỹ muốn hòa bình với Iran và Triều Tiên

VOV.VN - Tại tiệc năm mới diễn ra ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn hòa bình với Iran và Triều Tiên.

Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?
Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?

VOV.VN - Cuộc tấn công rocket ở Sân bay Quốc tế Baghdad khiến chỉ huy lực lượng Quds của Iran thiệt mạng giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang.

Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?

Tấn công rocket sân bay Baghdad: Tướng Iran thiệt mạng, Mỹ đứng sau?

VOV.VN - Cuộc tấn công rocket ở Sân bay Quốc tế Baghdad khiến chỉ huy lực lượng Quds của Iran thiệt mạng giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang.