Mỹ đề nghị các quốc gia Vùng Vịnh tham gia hệ thống AMD

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa đưa ra đề xuất nhằm cải thiện mối quan hệ hợp tác với các quốc gia vùng Vịnh về an ninh hàng hải và phòng thủ tên lửa để chống lại mối đe dọa từ Iran.

 

Bà Clinton có cuộc gặp với Quốc vương Saudi Arabia Abdullah và có cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng của 5 quốc gia Arab (ảnh:RT)

Phát biểu tại Hội thảo về an ninh ngày 31/3 tại Saudi Arabia, Ngoại trưởng Hillary Clinton nhấn mạnh: Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh cùng có mối quan tâm chung về vấn đề hạt nhân của Iran và Mỹ có “nhiều tiềm năng” trong việc thúc đẩy lợi ích chung giữa các quốc gia.

Mở rộng quan hệ song phương cũng như đa phương là những chủ đề chính trong các diễn đàn hợp tác chiến lược giữa Mỹ và 6 nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).  

Bà Clinton cho biết, Mỹ và các nước vùng Vịnh cần có những hành động cụ thể và thực chất nhằm tăng cường an ninh, như: giúp đỡ quân đội tăng khả năng tác chiến, hợp tác về an ninh hàng hải và phòng thủ tên lửa.

Quan chức Mỹ cho biết, ưu tiên của nước này là giúp các quốc gia trong GCC xây dựng khu vực phòng thủ tên lửa để chống lại những mối đe dọa từ Iran. Phía Mỹ sẵn sàng có kế hoạch bán công nghệ tên lửa đạn đạo cho Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất.

Trong một diễn biến khác, ngày 31/3, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, nhóm P5+1 và Iran vừa nhất trí nhóm họp tại thành phố Thổ Nhĩ Kỳ vào 13/4 nhằm nối lại các cuộc đàm phán vốn đã bị ngưng trệ, liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Bà Clinton nói: “Chúng tôi đang có ý định giải quyết các mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân Iran”. Tuy nhiên nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ này cũng bày tỏ sự hoài nghi về ý định của Iran trong việc tham gia đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, nhóm P5+1 và Iran đã sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại Istanbul, đồng thời cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung nhằm dàn xếp vấn đề hạt nhân Iran thông qua các biện pháp ngoại giao.

Trước đó, ngày 30/3, bà Clinton có cuộc gặp với Quốc vương Saud Arabiai Abdullah và có cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng của 5 quốc gia Arab láng giềng là Kuwait, Bahrain, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Oman./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.