Mỹ đề nghị lãnh đạo phe đảo chính tại Honduras rút lui

Mỹ hoan nghênh việc ông Roberto Micheletti tuyên bố sẽ rút khỏi vị trí hiện nay và hy vọng nó được thực hiện sớm

Ngày 20/11, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng lãnh đạo phe đảo chính tại Honduras nên đưa ra đề xuất hợp lý về việc từ bỏ vị trí hiện nay trong một tuần lễ để các cử tri tập trung vào các cuộc bỏ phiếu vào ngày 29/11 tới, cũng như giải quyết khủng hoảng chính trị tại nước này. Ông Roberto Micheletti, người lên nắm quyền lực sau cuộc đảo chính quân sự tại Honduras vào tháng 6 vừa qua và buộc Tổng thống Zelaya phải sống lưu vong, cho biết có thể từ bỏ nhiệm vụ hiện nay ở thời điểm từ 25/11-2/12.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood nói, hành động này sẽ tạo điều kiện mở ra một tiến trình tốt đẹp tại Honduras. Chính quyền Mỹ tin rằng đây là cách tốt nhất để giải quyết khủng hoảng chính trị tại Honduras sau khi các phe phái chính trị tại nước này thất bại trong việc thành lập một chính phủ liên minh vào cuối tháng 10 vừa qua.

Ông Zelaya vừa từ chối quay lại vị trí Tổng thống tại Honduras như là một phần trong thỏa thuận đàm phán, nói rằng điều này sẽ tạo sự hợp pháp hóa vụ đảo chính và cuộc bầu cử Tổng thống vào tuần tới, cuộc bầu cử mà ông đã thúc giục những người ủng hộ tẩy chay. Các lãnh đạo Mỹ La tinh kêu gọi Tổng thống Zelaya quay lại nắm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.