Mỹ đề nghị Triều Tiên sử dụng giải pháp ngoại giao để giảm căng thẳng

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm qua (03/05) đồng loạt lên tiếng đề nghị Triều Tiên áp dụng giải pháp ngoại giao trong bối cảnh Washington đang tham vấn với các đồng minh về chính sách phi hạt nhân mới của mình.

Phát biểu với báo giới hôm qua (3/5), Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken kêu gọi Triều Tiên nắm lấy cơ hội sử dụng giải pháp ngoại giao để tháo gỡ bế tắc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi nước này tổ chức tham vấn với các đồng minh thân cận như Nhật Bản và Hàn Quốc về chính sách mới đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo giới, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, nước này đang bắt đầu thực hiện chính sách mới, chuẩn bị liên lạc với Triều Tiên để thảo luận các bước đi thực chất hướng tới phi hạt nhân hóa. Chính sách mới của Mỹ không gây thêm thù địch mà nhằm giảm căng thẳng với Triều Tiên. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố chính sách mới về Triều Tiên không ảnh hưởng đến liên minh giữa Mỹ và Hàn Quốc hay cam kết của Washington trên Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại giao không “mặc cả”: Cách tiếp cận mới của Mỹ với Triều Tiên có gì khác?
Ngoại giao không “mặc cả”: Cách tiếp cận mới của Mỹ với Triều Tiên có gì khác?

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Joe Biden khẳng định cách tiếp cận thực tế, có sự điều chỉnh, nhằm gây áp lực  buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân thông qua con đường ngoại giao, nhưng không tìm kiếm một cuộc “mặc cả” lớn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngoại giao không “mặc cả”: Cách tiếp cận mới của Mỹ với Triều Tiên có gì khác?

Ngoại giao không “mặc cả”: Cách tiếp cận mới của Mỹ với Triều Tiên có gì khác?

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Joe Biden khẳng định cách tiếp cận thực tế, có sự điều chỉnh, nhằm gây áp lực  buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân thông qua con đường ngoại giao, nhưng không tìm kiếm một cuộc “mặc cả” lớn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Niềm tin - rào cản lớn nhất trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên
Niềm tin - rào cản lớn nhất trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Lập trường cứng rắn của Triều Tiên một lần nữa cho thấy niềm tin vẫn là rào cản lớn nhất trong quan hệ với Mỹ, cũng như những nỗ lực nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Niềm tin - rào cản lớn nhất trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên

Niềm tin - rào cản lớn nhất trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Lập trường cứng rắn của Triều Tiên một lần nữa cho thấy niềm tin vẫn là rào cản lớn nhất trong quan hệ với Mỹ, cũng như những nỗ lực nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chọn cách khác Trump và Obama, Biden liệu có giải được bài toán Triều Tiên?
Chọn cách khác Trump và Obama, Biden liệu có giải được bài toán Triều Tiên?

VOV.VN - Không theo hướng tiếp cận “được ăn cả, ngã về không” dưới thời Trump và “kiên nhẫn chiến lược” dưới thời Obama, con đường riêng của chính quyền Tổng thống Biden liệu có phá được thế bế tắc trong hồ sơ hạt nhân Triều Tiên?

Chọn cách khác Trump và Obama, Biden liệu có giải được bài toán Triều Tiên?

Chọn cách khác Trump và Obama, Biden liệu có giải được bài toán Triều Tiên?

VOV.VN - Không theo hướng tiếp cận “được ăn cả, ngã về không” dưới thời Trump và “kiên nhẫn chiến lược” dưới thời Obama, con đường riêng của chính quyền Tổng thống Biden liệu có phá được thế bế tắc trong hồ sơ hạt nhân Triều Tiên?