Mỹ đề xuất hội nghị 6 bên về hòa bình tại Afghanistan

VOV.VN - Hội nghị này do Liên Hợp Quốc chủ trì dự kiến sẽ có sự tham gia của đại diện 6 quốc gia có liên quan gồm Nga, Trung Quốc, Pakistan, Iran, Ấn Độ và Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken vừa gửi 1 bức thư cho Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, trong đó đề xuất tổ chức 1 hội nghị hòa bình do Liên Hợp Quốc chủ trì, nhằm tìm ra giải pháp lâu dài cho quốc gia Nam Á này.

Hội nghị này dự kiến sẽ có sự tham gia của đại diện 6 quốc gia có liên quan nhằm thảo luận ‘một cách tiếp cận thống nhất để hỗ trợ cho hòa bình tại Afghanistan’. Theo hãng tin TOLO News, phía Mỹ đề xuất Liên Hợp Quốc đứng ra tổ chức một cuộc họp cấp ngoại trưởng của các nước Nga, Trung Quốc, Pakistan, Iran, Ấn Độ và Mỹ để thảo luận giải pháp cho vấn đề Afghanistan.

Trong bức thư gửi tới Tổng thống Afghanistan ngày 7/3, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có thể đăng cai một cuộc họp các quan chức cấp cao của cả hai bên (Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban) trong những tuần tới nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình. 

Ngoài ra, bức thư cũng cho biết, đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad cũng sẽ đưa ra các đề xuất bằng văn bản với Chính phủ Afghanistan và đại diện Taliban nhằm ‘đẩy nhanh các cuộc thảo luận trên cơ sở các thỏa thuận đã có và việc ngừng bắn’. Các đề xuất này sẽ phác họa các ý tưởng gồm lộ trình cho tiến trình hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, đang soạn thảo một bản đề xuất mới về giai đoạn giảm bạo lực kéo dài 90 ngày ‘nhằm ngăn chặn làn sóng tấn công mùa xuân của Taliban’ kết hợp cùng các nỗ lực ngoại giao nhằm hỗ trợ tiến trình chính trị giữa hai bên.

Cuối bức thư, ông Anthony Blinken cho biết, chính quyền Mỹ đang cân nhắc việc rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Afghanistan vào ngày 1/5 tới, nhưng cũng cân nhắc các lựa chọn khác.

Hồi tháng 2/2020, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết thỏa thuận với lực lượng Taliban, mở đường cho việc rút toàn bộ binh lính Mỹ đồn trú tại quốc gia này về nước.

Đổi lại, Taliban sẽ tôn trọng các cam kết chống khủng bố và không để Afghanistan trở thành căn cứ của al Qaeda. Tuy nhiên, trong suốt 1 năm qua, Taliban vẫn gia tăng các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Afghanistan, đe dọa hủy hoại những nỗ lực hòa bình đã đạt được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chưa quyết định rút hay giữ lại 2.500 lính Mỹ đồn trú ở Afghanistan
Mỹ chưa quyết định rút hay giữ lại 2.500 lính Mỹ đồn trú ở Afghanistan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (7/3) cho biết mọi phương án vẫn được đặt trên bàn trong vấn đề rút hay giữ lại 2.500 lính Mỹ đồn trú ở Afghanistan, khẳng định vấn đề này sẽ được quyết định sau ngày 1/5.

Mỹ chưa quyết định rút hay giữ lại 2.500 lính Mỹ đồn trú ở Afghanistan

Mỹ chưa quyết định rút hay giữ lại 2.500 lính Mỹ đồn trú ở Afghanistan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (7/3) cho biết mọi phương án vẫn được đặt trên bàn trong vấn đề rút hay giữ lại 2.500 lính Mỹ đồn trú ở Afghanistan, khẳng định vấn đề này sẽ được quyết định sau ngày 1/5.

Tổng thống Afghanistan sẵn sàng thảo luận bầu cử đàm phán với Taliban
Tổng thống Afghanistan sẵn sàng thảo luận bầu cử đàm phán với Taliban

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm nay (6/3) cho biết, để thúc đẩy hòa đàm với phiến quân Taliban, chính phủ của ông sẵn sàng thảo luận việc tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Tổng thống Afghanistan sẵn sàng thảo luận bầu cử đàm phán với Taliban

Tổng thống Afghanistan sẵn sàng thảo luận bầu cử đàm phán với Taliban

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm nay (6/3) cho biết, để thúc đẩy hòa đàm với phiến quân Taliban, chính phủ của ông sẵn sàng thảo luận việc tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Hòa bình Afghanistan: Vấn đề nội bộ hay cuộc cạnh tranh của 2 siêu cường Nga - Mỹ?
Hòa bình Afghanistan: Vấn đề nội bộ hay cuộc cạnh tranh của 2 siêu cường Nga - Mỹ?

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Afganistan Zalmay Khalizad vừa thảo luận với Chủ tịch Hội đồng Hòa giải dân tộc cấp cao của Afganistan Abdullah Abdullah về các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình hòa bình tại quốc gia Nam Á này.

Hòa bình Afghanistan: Vấn đề nội bộ hay cuộc cạnh tranh của 2 siêu cường Nga - Mỹ?

Hòa bình Afghanistan: Vấn đề nội bộ hay cuộc cạnh tranh của 2 siêu cường Nga - Mỹ?

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Afganistan Zalmay Khalizad vừa thảo luận với Chủ tịch Hội đồng Hòa giải dân tộc cấp cao của Afganistan Abdullah Abdullah về các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình hòa bình tại quốc gia Nam Á này.