Mỹ: Đến lúc chuyển sang hướng áp đặt trừng phạt Iran
Tuyên bố của giới chức Mỹ được đưa ra một ngày sau khi phương Tây cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới nếu vẫn tiếp tục phớt lờ những đề nghị phải ngừng các hoạt động hạt nhân nhạy cảm.
Ngày 11/12, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, đã đến lúc cộng đồng quốc tế chuyển sang hướng gia tăng sức ép như áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình tiếng Anh Al Jazeera, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nêu rõ, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy Iran sẽ đáp lại các nỗ lực can dự theo hướng ngoại giao mà Tổng thống Mỹ Obama dành cho nước này. Theo bà, đây không phải là biện pháp xây dựng lòng tin và cho rằng cộng đồng quốc tế cần chuyển sang các hướng khác như gia tăng sức ép, áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm tìm cách thay đổi quan điểm và cách hành xử của Iran.
Liên quan tới quan hệ giữa Iran với các nước Mỹ Latinh, bà Clinton cảnh báo rằng, tăng cường các mối quan hệ này là "một ý tưởng tồi" và có thể dẫn tới những hậu quả xấu. Bà nhấn mạnh Iran là nước “ủng hộ, thúc đẩy và xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố trên thế giới”, đồng thời cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao các hoạt động ngoại giao của nước này trong khu vực, đặc biệt là tại Venezuela và Bolivia.
Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Mark Grant ngày 10/12 cho biết các cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc sẽ được bắt đầu "ngay đầu năm tới", nếu Iran không đảm bảo được với cộng đồng quốc tế về bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của họ./.