Mỹ điều chỉnh chiến lược quốc phòng

Chiến lược mới nhấn mạnh quân đội Mỹ phải sẵn sàng ứng phó với hàng loạt mối đe dọa trong bối cảnh an ninh bất ổn

Ngày 1/2/2010, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, chuyển trọng tâm chiến lược quốc phòng của Mỹ sang mối đe dọa bắt nguồn từ lực lượng phiến quân Hồi giáo và tình trạng phổ biến các loại tên lửa công nghệ cao, đồng thời cảnh báo rằng quân đội Mỹ phải đối mặt với những hạn chế và áp lực mới.

Trong văn kiện chiến lược dài hạn "Đánh giá quốc phòng 4 năm/lần", Bộ Quốc phòng Mỹ đã loại bỏ học thuyết tồn tại nhiều thập niên cho rằng, quân đội Mỹ cần sẵn sàng tham gia cùng lúc hai cuộc chiến chống lại các quân đội truyền thống. Thay vào đó, chiến lược mới nhấn mạnh quân đội Mỹ phải sẵn sàng ứng phó với hàng loạt mối đe dọa trong bối cảnh an ninh bất ổn, nơi các phần tử cực đoan hoặc những phần tử phi chính phủ đang tiếp cận được công nghệ tên lửa và tìm cách sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Văn kiện này cho rằng, như một hệ quả tất yếu, quân đội Mỹ sẽ phải tăng cường phòng thủ tại các căn cứ chủ chốt trước các cuộc tấn công tiềm tàng, đồng thời thực thi những biện pháp khác nhằm đối phó các mối đe dọa mới. Báo cáo cũng nhấn mạnh tới mục tiêu xây dựng các liên minh và đối tác, phối hợp hành động với các nước.

Phát biểu trước báo giới khi trình bày về đánh giá chiến lược này và ngân sách quốc phòng tài khóa 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nhấn mạnh, vũ khí mới, chiến thuật mới và kẻ thù mới đã vượt qua các yếu tố truyền thống, vốn chi phối kế hoạch của Mỹ thời hậu Chiến tranh Lạnh... Theo ông, Ban lãnh đạo Lầu Năm Góc nay nhận ra rằng, nước Mỹ phải chuẩn bị đối phó với một quy mô lớn hơn nhiều các thách thức an ninh trong tương lai.

Giới phân tích đánh giá cả văn kiện chiến lược trên và ngân sách quốc phòng tài khóa 2011 đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, tăng sức ép lên gia đình các binh sỹ và dự báo việc triển khai quân sẽ diễn ra chậm hơn.

Các nhà quan sát nhận định báo cáo phản ánh ý định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm tái cân bằng lực lượng quân đội Mỹ nhằm tăng cường năng lực ứng phó với hai cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan, tiêu diệt mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.