Mỹ dính líu đến các vụ không kích tại Yemen
Theo thông báo của tổ chức Ân xá Quốc tế, tổ chức này đang có trong tay 5 bức ảnh liên quan đến vụ tấn công trên, trong đó chụp các mảnh vỡ của tên lửa Tomahawk BGM-109 do Mỹ sản xuất.
Ngày 7/6, tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, có bằng chứng cho thấy Mỹ dính líu đến các vụ không kích nhằm vào các địa điểm nghi là căn cứ của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở tỉnh Abyan, miền Nam Yemen ngày 17/12 năm ngoái, làm nhiều dân thường thiệt mạng.
Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án Mỹ đã sử dụng bom chùm trong vụ tấn công mà không tìm cách tránh thương vong cho dân thường.
Theo thông báo của tổ chức Ân xá Quốc tế, tổ chức này đang có trong tay 5 bức ảnh liên quan đến vụ tấn công trên, trong đó chụp các mảnh vỡ của tên lửa Tomahawk BGM-109 do Mỹ sản xuất.
![]() |
|
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng, mảnh vỡ của tên lửa Tomahawk BGM-109 là bằng chứng kết tội Mỹ (Ảnh: AP) |
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng, những tên lửa đó có thể bắn từ một chiến hạm hoặc một tàu ngầm và được thiết kế mang đạn chùm có thể gây sát thương trên diện rộng. Tổ chức này khẳng định chỉ có các lực lượng Mỹ sử dụng loại tên lửa này.
Trước đó, giới chức Yemen khẳng định các lực lượng an ninh nước này đã tiến hành các cuộc không kích ở Abyan cuối năm ngoái, trong khi Washington chưa chính thức thừa nhận có vai trò trong các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, một số quan chức an ninh Mỹ giấu tên đã thừa nhận nước này có liên quan.
Trong một diễn biến khác, ngày 6/6, một quan chức an ninh Yemen cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hơn 30 người nước ngoài bị tình nghi có quan hệ với mạng lưới Al Qaeda, trong đó có 3 người Pháp, 1 người Mỹ và 1 người Anh.
Hầu hết những người này đến Yemen để học tiếng Arab tại Học viện Ngôn ngữ Arab, nơi Omar Farouk Abdulmutallab, nghi can người Nigeria âm mưu đánh bom chiếc máy bay của Mỹ trên bầu trời Detroit vào Ngày Giáng sinh năm ngoái./.
