Mỹ dọa đánh chặn tên lửa, Triều Tiên nói chưa vội tấn công đảo Guam

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố chưa vội tấn công đảo Guam mà sẽ "dành thêm thời gian theo dõi nhất cử nhất động của Mỹ”.

Theo Reuters, ông Kim Jong-un đưa ra quyết định trên vào ngày 14/8 khi ông đi thị sát sở chỉ huy quân đội Triều Tiên và bàn bạc về kế hoạch tấn công đảo Guam với các sĩ quan quân đội nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Hãng Thông tấn Triều Tiên (KCNA) cho biết: “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng, nếu Mỹ vẫn khăng khăng tiến hành các hành động hết sức nguy hiểm nhằm vào khu vực bán đảo Triều Tiên và thách thức sự kiềm chế của Triều Tiên, ông sẽ đưa ra quyết định hết sức quan trọng dựa trên kế hoạch đã công bố trước đó”.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cảnh báo: “Mỹ- nước đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân chiến lược đến gần Triều Tiên- cần phải đưa ra quyết định đúng đắn sau khi đã suy nghĩ chín chắn nếu họ muốn giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và ngăn chặn nguy cơ đối đầu quân sự nguy hiểm”.

Trong khi đó, phía Mỹ cũng đã lên tiếng đe dọa sẽ đánh chặn bất kỳ tên lửa nào hướng về phía hòn đảo nằm ở Thái Bình Dương mà Mỹ đặt căn cứ quân sự này.

Phát biểu ngày 14/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết, quân đội Mỹ sẽ theo dõi và biết được khi nào tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng và sẽ bắn hạ nếu tên lửa này hướng về các căn cứ quân sự của Mỹ.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần bảo vệ đất nước khỏi một vụ tấn công. Đối với chúng tôi, hành động tấn công đó được coi là gây chiến”, ông Jim Mattis nói.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên tiếng trấn an người dân nước này: “Sẽ không có chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Dù có trải qua khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải giải quyết cho được vấn đề hạt nhân Triều Tiên một cách hòa bình. Tôi tin rằng, Mỹ sẽ giải quyết việc này một cách bình tĩnh và có trách nhiệm giống như chúng ta mong muốn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Triều Tiên tại các nước được triệu hồi về Bình Nhưỡng
Đại sứ Triều Tiên tại các nước được triệu hồi về Bình Nhưỡng

VOV.VN - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 14/8 đưa tin, các Đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã trở lại Bình Nhưỡng để nhóm họp.

Đại sứ Triều Tiên tại các nước được triệu hồi về Bình Nhưỡng

Đại sứ Triều Tiên tại các nước được triệu hồi về Bình Nhưỡng

VOV.VN - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 14/8 đưa tin, các Đại sứ chủ chốt của Triều Tiên ở nước ngoài hiện đã trở lại Bình Nhưỡng để nhóm họp.

Khẩu chiến Mỹ - Triều Tiên đang khiến thế giới lo ngại
Khẩu chiến Mỹ - Triều Tiên đang khiến thế giới lo ngại

VOV.VN -Căng thẳng Mỹ -Triều Tiên bùng phát sau khi ông Donald Trump cảnh báo sẽ đáp trả việc Triều Tiên thử tên lửa bằng “lửa và thịnh nộ” chưa từng có.

Khẩu chiến Mỹ - Triều Tiên đang khiến thế giới lo ngại

Khẩu chiến Mỹ - Triều Tiên đang khiến thế giới lo ngại

VOV.VN -Căng thẳng Mỹ -Triều Tiên bùng phát sau khi ông Donald Trump cảnh báo sẽ đáp trả việc Triều Tiên thử tên lửa bằng “lửa và thịnh nộ” chưa từng có.

Vũ khí hạt nhân Triều Tiên: Những điều không thể và có thể
Vũ khí hạt nhân Triều Tiên: Những điều không thể và có thể

VOV.VN - Thực hư về năng lực hạt nhân của Triều Tiên cho đến nay vẫn là một câu hỏi lớn không dễ gì có lời giải.

Vũ khí hạt nhân Triều Tiên: Những điều không thể và có thể

Vũ khí hạt nhân Triều Tiên: Những điều không thể và có thể

VOV.VN - Thực hư về năng lực hạt nhân của Triều Tiên cho đến nay vẫn là một câu hỏi lớn không dễ gì có lời giải.

Triều Tiên tăng cường răn đe trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn
Triều Tiên tăng cường răn đe trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên ngày 14/8 cảnh báo bất kỳ một sự kiện bất ngờ nào cũng có thể bùng phát thành một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tăng cường răn đe trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

Triều Tiên tăng cường răn đe trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên ngày 14/8 cảnh báo bất kỳ một sự kiện bất ngờ nào cũng có thể bùng phát thành một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.