Mỹ dự định hợp pháp hóa người nhập cư trái phép

(VOV) -Có thể sẽ có khoảng 11 triệu người nhập cư trái phép tại Mỹ được nộp đơn xin cấp một loại hộ chiếu mới.

Chính phủ Mỹ đang soạn thảo một đạo luật nhập cư, cho phép những người sống bất hợp pháp tại nước này có thể trở thành người thường trú hợp lệ trong vòng 8 năm.

Thông tin này được tờ USA Today đăng tải ngày 17/2. Kế hoạch này cũng sẽ phân bổ thêm quỹ an sinh xã hội và đòi hỏi các chủ sở hữu kinh doanh phải kiểm tra tình trạng nhập cư của những người làm thuê mới trong vòng 4 năm.

Theo báo này, sẽ có khoảng 11 triệu người nhập cư trái phép tại Mỹ được nộp đơn xin cấp một loại hộ chiếu mới, đặt những người này vào diện nhập cư sắp hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ở Tòa quốc tế
Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ở Tòa quốc tế

Mỹ và Philippines dường như đã thống nhất sẽ tăng cường hợp tác để nâng cao năng lực của Philippines trong việc bảo vệ lãnh thổ.

Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ở Tòa quốc tế

Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc ở Tòa quốc tế

Mỹ và Philippines dường như đã thống nhất sẽ tăng cường hợp tác để nâng cao năng lực của Philippines trong việc bảo vệ lãnh thổ.

Nga siết chặt quản lý lao động nhập cư bất hợp pháp
Nga siết chặt quản lý lao động nhập cư bất hợp pháp

(VOV) - Người có tội danh tổ chức lao động nhập cư bất hợp pháp có thể bị phạt tù tới 7 năm và phạt một khoản tiền lớn.

Nga siết chặt quản lý lao động nhập cư bất hợp pháp

Nga siết chặt quản lý lao động nhập cư bất hợp pháp

(VOV) - Người có tội danh tổ chức lao động nhập cư bất hợp pháp có thể bị phạt tù tới 7 năm và phạt một khoản tiền lớn.

Tổng thống Mỹ “tự tin” về dự luật cải cách luật nhập cư
Tổng thống Mỹ “tự tin” về dự luật cải cách luật nhập cư

(VOV) - Ông Obama nói rằng rồi cũng đến lúc luật nhập cư phải được thông qua.

Tổng thống Mỹ “tự tin” về dự luật cải cách luật nhập cư

Tổng thống Mỹ “tự tin” về dự luật cải cách luật nhập cư

(VOV) - Ông Obama nói rằng rồi cũng đến lúc luật nhập cư phải được thông qua.

Đảng Cộng hòa chưa phê chuẩn tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Đảng Cộng hòa chưa phê chuẩn tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(VOV)-Đảng Dân chủ chỉ thiếu một phiếu trong cuộc bỏ phiếu để tiến hành phê chuẩn chức vụ của ông Chuck Hagel. 

Đảng Cộng hòa chưa phê chuẩn tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Đảng Cộng hòa chưa phê chuẩn tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(VOV)-Đảng Dân chủ chỉ thiếu một phiếu trong cuộc bỏ phiếu để tiến hành phê chuẩn chức vụ của ông Chuck Hagel. 

Nghị sỹ Mỹ thúc đẩy cải cách luật nhập cư
Nghị sỹ Mỹ thúc đẩy cải cách luật nhập cư

(VOV) - Đây được coi là động thái tích cực thể hiện sự hợp tác giữa các quan chức của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Nghị sỹ Mỹ thúc đẩy cải cách luật nhập cư

Nghị sỹ Mỹ thúc đẩy cải cách luật nhập cư

(VOV) - Đây được coi là động thái tích cực thể hiện sự hợp tác giữa các quan chức của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.