Mỹ dự kiến phân phối 6,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer từ giữa tháng 12

VOV.VN - Chính phủ liên bang Mỹ dự kiến sẽ phân phối 6,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của công ty Pfizer tới các cộng đồng trên cả nước ngay sau khi vaccine được cấp phép, dự kiến vào giữa tháng 12.

Giới chức Mỹ cho biết vaccine ngừa Covid-19 sẽ được phân phối 24 giờ ngay sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp và sẽ được ưu tiên cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu ứng phó với dịch bệnh.

Theo Tướng Gustave Perna, người giám sát hậu cần cho chiến dịch thúc đẩy vaccine và các biện pháp điều trị Covid-19 của chính quyền Tổng thống Trump, 6,4 triệu liều vaccine sẽ được phân phối tới các tiểu bang trên cơ sở dân số mỗi bang. Tướng Perna nhấn mạnh, mặc dù số vaccine này chưa đủ để phân phối tới 20 triệu nhân viên y tế trên tổng số 330 triệu người ở Mỹ, số lượng vaccine sẽ được bổ sung nhanh chóng do năng lực sản xuất sẽ gia tăng sau đó.   

Công ty Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức đã đăng ký xin Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của mình và cơ quan này dự kiến sẽ ra quyết định vào giữa tháng 12.

Mỹ dự kiến sẽ có khoảng 40 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ Pfizer và một công ty dược phẩm khác là Moderna vào cuối năm nay, đủ sử dụng cho 20 triệu người vì các loại vaccine này phải sử dụng 2 liều mới phát huy tác dụng. Người dân Mỹ dự kiến sẽ được tiếp cận rộng rãi vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 4 năm sau.

Trong bối cảnh nước Mỹ và thế giới vẫn chưa có vaccine ngừa Covid-19, dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ, đặc biệt là trong các dịp lễ lớn cuối năm bao gồm lễ Tạ ơn và Giáng sinh sắp tới. Số ca tử vong mỗi ngày ở Mỹ đã tăng ở mức kỷ lục lên gần 2.300 ca trong ngày thứ Tư, mức cao nhất kể từ tháng đầu tháng 5. Trong khi đó, số ca nhập viện mỗi ngày cũng tăng kỷ lục lên 90.000 ca.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã khuyến cáo người dân nước này ở nhà và không đi lại dịp lễ Tạ ơn nhằm hạn chế lây nhiễm. Nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng cũng kêu gọi các bang thay đổi cách ứng xử nhằm đối phó với tình trạng lan nhanh các ca nhiễm mới trong các dịp nghỉ lễ.

Mỹ tới nay đã ghi nhận 12,7 triệu ca nhiễm và hơn 262.000 người đã tử vong do Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cân nhắc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh
Australia cân nhắc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh

VOV.VN - Australia đang cân nhắc việc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh nếu không muốn phải cách ly 14 ngày.

Australia cân nhắc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh

Australia cân nhắc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh

VOV.VN - Australia đang cân nhắc việc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh nếu không muốn phải cách ly 14 ngày.

Các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19
Các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ các nước Pháp, Thái Lan, Canada và Mexico dự kiến sẽ thực hiện tiêm chủng đại trà vaccine này từ cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19

Các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ các nước Pháp, Thái Lan, Canada và Mexico dự kiến sẽ thực hiện tiêm chủng đại trà vaccine này từ cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Hàn Quốc mua vaccine Covid-19 của Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế
Hàn Quốc mua vaccine Covid-19 của Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc công bố đã ký kết hợp đồng mua vaccine Covid-19 do Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế (COVAX Facility) đang phát triển tại nước ngoài.

Hàn Quốc mua vaccine Covid-19 của Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế

Hàn Quốc mua vaccine Covid-19 của Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc công bố đã ký kết hợp đồng mua vaccine Covid-19 do Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế (COVAX Facility) đang phát triển tại nước ngoài.