Mỹ đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Myanmar vào danh sách đen thương mại

VOV.VN - Ngày 4/3 (giờ địa phương), Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới với Myanmar khi đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các tập đoàn quân sự hàng đầu của nước này vào danh sách đen thương mại.

Mỹ cũng áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu sang Myanmar các loại hàng hóa, thiết bị dùng cho mục đích quân sự, yêu cầu các nhà cung cấp trong nước phải có giấy phép để xuất khẩu  một số hàng hóa nhất định sang Myanmar.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với Myanmar. Danh sách trừng phạt gồm Bộ trưởng Quốc phòng và ba công ty trong lĩnh vực ngọc bích và đá quý.

Động thái của Mỹ đưa ra khi tình hình căng thẳng tại Myanmar tiếp tục leo thang. Theo Liên  hợp quốc, trong ngày 3/3, những cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Myanmar kể từ khi quân đội nắm chính quyền vào ngày 1/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar
Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga vừa qua khẳng định sẵn sàng hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thảo luận về một giải pháp hòa bình đối với tình hình chính trị ở Myanmar.

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga vừa qua khẳng định sẵn sàng hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thảo luận về một giải pháp hòa bình đối với tình hình chính trị ở Myanmar.

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày
Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

VOV.VN - Hãng tin Reuters sáng 4/3/2021 dẫn nguồn tin là Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, cho hay 38 người đã chết trong các cuộc biểu tình ở quốc gia này vào hôm 3/3.

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

VOV.VN - Hãng tin Reuters sáng 4/3/2021 dẫn nguồn tin là Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, cho hay 38 người đã chết trong các cuộc biểu tình ở quốc gia này vào hôm 3/3.

Quân đội Myanmar tuyên bố sẵn sàng đối phó với các lệnh trừng phạt và cô lập
Quân đội Myanmar tuyên bố sẵn sàng đối phó với các lệnh trừng phạt và cô lập

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener hôm 3/3 cho biết, quân đội Myanmar tuyên bố sẵn sàng đối phó với các biện pháp trừng phạt và cô lập nhằm vào quốc gia này.

Quân đội Myanmar tuyên bố sẵn sàng đối phó với các lệnh trừng phạt và cô lập

Quân đội Myanmar tuyên bố sẵn sàng đối phó với các lệnh trừng phạt và cô lập

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener hôm 3/3 cho biết, quân đội Myanmar tuyên bố sẵn sàng đối phó với các biện pháp trừng phạt và cô lập nhằm vào quốc gia này.