Mỹ đưa công dân trên du thuyền Diamond Princess về nước

VOV.VN- Dự kiến, máy bay đón công dân Mỹ sẽ tới sân bay Haneda vào tối mai 16/2 và cất cánh trở lại Mỹ vào sáng 17/2.

Mỹ sẽ cử máy bay tới Nhật Bản để đón các công dân nước này đang bị cách ly cùng du thuyền Diamond Princess tại cảng Yokohama.

Cho tới cuối ngày 15/2, Nhật Bản xác nhận số người dương tính với virus cúm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess đã tăng lên con số 285. Bức thư ngỏ gửi hành khách trên trang web của Đại sứ quán Mỹ có ghi: “Chúng tôi biết rằng đây là một trải nghiệm căng thẳng và chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ các bạn trong khả năng. Mong muốn các bạn bình an và nhanh chóng đoàn tụ với gia đình và bạn bè ở Mỹ”.

 

Một chiếc xe buýt kéo rèm kín với tài xế mặc áo bảo hộ và khẩu trang rời khỏi cảng Daikoku Pier Cruise ở thành phố Yokohama, Nhật nơi du thuyền Diamond Princess đang neo đậu ngày 14/2. Ảnh: EPA

Theo thông tin từ Wall Street Journal, các hành khách này sẽ được đưa về căn cứ quân sự Travis tại bang California để kiểm tra y tế bổ sung. Các trường hợp có biểu hiện khác thường sẽ bị cách ly bắt buộc tối đa 14 ngày tại đây, các trường hợp khác sẽ tiếp tục được chuyển tới căn cứ không quân Lackland ở Texas để kiểm dịch.

Cũng theo báo này, các nhân viên của Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn bệnh dịch Mỹ đã có mặt tại Nhật Bản để kiểm tra sức khỏe của hành khách. Những người bị sốt, ho hoặc các triệu chứng khác sẽ không được phép lên máy bay.

Nhà chức trách Nhật Bản cho biết sẽ hợp tác với các quốc gia khác để thực hiện các thỏa thuận tương tự nhằm sơ tán công dân các nước trên du thuyền. Được biết hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu đến từ 56 quốc gia và khu vực.

Dịch cúm Covid-19 tại Nhật Bản đang có diễn biến phức tạp với tổng số ca lên tới 339 cho tính tới cuối ngày hôm nay. Nhật Bản xác nhận ngày càng có thêm các trường hợp nhiễm bệnh ở những người không có mối liên hệ trực tiếp với Trung Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo khi đề cập tới các trường hợp lây nhiễm chưa xác định được nguồn gốc lây bệnh, Bộ trưởng y tế Nhật Bản Katsunobu Kato nói: “Chúng tôi đang phải đối mặt với một tình huống khác”. Trong ngày 15/1, Nhật Bản ghi nhận thêm 8 trường hợp lây nhiễm tại Tokyo và 3 trường hợp khác ở tỉnh Wakayama.

Dự kiến vào tối mai, 16/2, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục điều chiếc máy bay thứ năm tới Vũ Hán để đưa thêm công dân nước này và các thành viên gia đình về nước. Máy bay sẽ trở lại sân bay Haneda vào sáng 17/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản xác nhận thêm 67 ca nhiễm Covid-19 trên tàu du lịch
Nhật Bản xác nhận thêm 67 ca nhiễm Covid-19 trên tàu du lịch

VOV.VN - Bộ Y tế Nhật Bản đã báo cáo thêm 67 trường hợp dương tính với dịch bệnh Covid-19 trên tàu du lịch Diamond Princess.

Nhật Bản xác nhận thêm 67 ca nhiễm Covid-19 trên tàu du lịch

Nhật Bản xác nhận thêm 67 ca nhiễm Covid-19 trên tàu du lịch

VOV.VN - Bộ Y tế Nhật Bản đã báo cáo thêm 67 trường hợp dương tính với dịch bệnh Covid-19 trên tàu du lịch Diamond Princess.

Trung Quốc tiến triển trong nghiên cứu thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19
Trung Quốc tiến triển trong nghiên cứu thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc ngày 15/2 cho biết, đang có những tiến triển trong việc tìm ra vaccine hoặc thuốc có thể hỗ trợ người nhiễm Covid-19.

Trung Quốc tiến triển trong nghiên cứu thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19

Trung Quốc tiến triển trong nghiên cứu thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc ngày 15/2 cho biết, đang có những tiến triển trong việc tìm ra vaccine hoặc thuốc có thể hỗ trợ người nhiễm Covid-19.

Châu Âu ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19
Châu Âu ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Một du khách người Trung Quốc vừa tử vong vì nhiễm Covid-19 tại Pháp, trở thành nạn nhân tử vong đầu tiên vì virus này ở Châu Âu.

Châu Âu ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19

Châu Âu ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19

VOV.VN - Một du khách người Trung Quốc vừa tử vong vì nhiễm Covid-19 tại Pháp, trở thành nạn nhân tử vong đầu tiên vì virus này ở Châu Âu.