Mỹ đưa nhóm “Mặt trận Kháng chiến” (TRF) ở Pakistan vào danh sách khủng bố
VOV.VN - Chính phủ Mỹ vừa đưa nhóm “Mặt trận Kháng chiến” (The Resistance Front, TRF) ở Pakistan vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.
TRF bị coi là một nhánh của tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba và là nghi phạm vụ tấn công khủng bố Pahalgam ngày 22/4 ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Lashkar-e-Taiba đặt trụ sở tại Punjab – tỉnh đông dân nhất Pakistan và từ lâu bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Ấn Độ và phương Tây, trong đó có vụ tấn công khủng bố ở Mumbai vào tháng 11/2008.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết Mỹ liệt TRF vào danh sách “ tổ chức khủng bố nước ngoài” và “khủng bố toàn cầu được chỉ định” để củng cố “lời kêu gọi công lý cho vụ tấn công Pahalgam” của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ TRF, vốn xuất hiện từ năm 2019, là “một mặt trận ủy nhiệm” của Lashkar-e-Taiba.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar lập tức đánh giá cao quyết định của Mỹ, cho rằng đây là sự khẳng định mạnh mẽ về hợp tác chống khủng bố giữa Ấn Độ và Mỹ.
Vụ tấn công Pahalgam hồi tháng 4/2025 đã “châm ngòi” căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Ấn Độ cáo buộc Pakistan hậu thuẫn cho các tay súng cực đoan gây ra vụ tấn công, song phía Pakistan phủ nhận trách nhiệm, kêu gọi một cuộc điều tra trung lập. Mỹ lên án vụ tấn công song không trực tiếp đổ lỗi cho Pakistan.