Mỹ đưa ra tối hậu thư với Chính phủ Libya
Tổng thống Obama nói rằng lực lượng Chính phủ Libya phải kết thúc cuộc tấn công chống lại phiến quân nếu không sẽ phải đối mặt với hành động quân sự.
Theo ông Obama, các điều khoản của Hội đồng Bảo an nhằm bảo vệ thường dân Libya là không thể thương lượng.
![]() |
|
Ông Obama đưa ra tối hậu thư với Libya sau khi lực lượng liên quan đã "sẵn sàng" (Ảnh: AFP) |
Trước đó, Ngoại trưởng Libya Musa Kusa vừa tuyên bố ngừng các hoạt động quân sự và tôn trọng quyền lợi của người dân. Ông Kusa cũng cam kết chấp nhận Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.
Theo CNN, Chính phủ Libya kêu gọi các nước Trung Quốc, Malta, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức cử quan sát viên tới quốc gia Bắc Phi này để kiểm tra lệnh ngừng bắn mà phía Libya đã đưa ra.
Chưa đầy 24 giờ sau khi phía Libya đề nghị ngừng bắn vô điều kiện, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đưa ra quan điểm cho rằng Mỹ muốn hành động cụ thể chứ không phải bằng lời nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động cùng cộng đồng quốc tế để hỗ trợ cho nguyện vọng chính đáng của người dân Libya” – Bà Clinton nói.
Bà Clinton cũng không tin lệnh ngừng bắn của phía Libya.
Ngoại trưởng Clinton sẽ tới Paris vào ngày 19/3 để có cuộc họp với các đồng minh châu Âu và các nước đối tác vùng Arab để bàn biện pháp cụ thể đối với cuộc khủng hoảng Libya./.
