Mỹ - Đức khẳng định tầm quan trọng chiến lược sau bê bối gián điệp

VOV.VN - Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước kể từ khi mối quan hệ hai nước đang xấu đi do bê bối "gián điệp hai mang".

Ngày 13/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ Mỹ-Đức trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tại Vienne (Áo). Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước kể từ khi mối quan hệ hai nước đang xấu đi do bê bối "gián điệp hai mang".

 

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (Ảnh: Reuters)

Theo Ngoại trưởng Kerry, Mỹ và Đức có mối quan hệ hợp tác chính trị chặt chẽ và là những “người bạn lớn”. Hai bên sẽ tiếp tục cùng nhau thúc đẩy hợp tác trên tinh thần này. Về phần mình, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng nhấn mạnh: “Theo cách nhìn đối với 3 cuộc xung đột Afghanistan, Trung Đông, Iran cho thấy chúng ta đang ở trong thời điểm không dễ dàng, thứ 2 mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và hợp tác Mỹ - Đức là cần thiết, ít nhất là giúp tiến gần hơn đến một giải pháp cho các cuộc xung đột này.  

Có những khó khăn nhất định gia tăng trong mối quan hệ song phương trong những tuần gần đây. Chúng tôi biết và đã đề cập đến vấn đề này. Nhưng dù sao nữa thì mối quan hệ Mỹ-Đức vẫn rất cần thiết cho cả hai bên. Vì vậy, chúng tôi hợp tác để thúc đẩy mối quan hệ này, xây dựng lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau”

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố lấy làm tiếc trước việc lòng tin giữa hai nước đồng minh Đức - Mỹ bị tổn hại sau vụ bê bối gián điệp dẫn đến việc Berlin trục xuất đại diện tình báo cấp cao nhất của Mỹ tại Đức. Bà bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ có sự thay đổi trong cách hành xử của mình và giới chức hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ lâu nay trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng. Nhà lãnh đạo Đức cũng nêu rõ vụ bê bối gián điệp sẽ không gây tổn hại đến cuộc đàm phán giữa hai nước về một thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức: Theo dõi đồng minh là sự lãng phí công sức
Thủ tướng Đức: Theo dõi đồng minh là sự lãng phí công sức

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 10/7 nói rằng. các quốc gia đồng minh cần phải tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau. 

Thủ tướng Đức: Theo dõi đồng minh là sự lãng phí công sức

Thủ tướng Đức: Theo dõi đồng minh là sự lãng phí công sức

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 10/7 nói rằng. các quốc gia đồng minh cần phải tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau. 

Thủ tướng Đức lấy làm tiếc khi phải hạ cấp độ tin tưởng với Mỹ
Thủ tướng Đức lấy làm tiếc khi phải hạ cấp độ tin tưởng với Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh như vậy sau khi phát hiện các điệp viên hai mang tại nước này.

Thủ tướng Đức lấy làm tiếc khi phải hạ cấp độ tin tưởng với Mỹ

Thủ tướng Đức lấy làm tiếc khi phải hạ cấp độ tin tưởng với Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh như vậy sau khi phát hiện các điệp viên hai mang tại nước này.

Nga mở rộng hợp tác với khu vực Mỹ Latin
Nga mở rộng hợp tác với khu vực Mỹ Latin

VOV.VN - Tại chặng dừng chân thứ ba trong khuôn khổ chuyến công du khu vực Mỹ Latin của Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Argentina ngày 12/7 ký kết một thỏa thuận về năng lượng hạt nhân.

Nga mở rộng hợp tác với khu vực Mỹ Latin

Nga mở rộng hợp tác với khu vực Mỹ Latin

VOV.VN - Tại chặng dừng chân thứ ba trong khuôn khổ chuyến công du khu vực Mỹ Latin của Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Argentina ngày 12/7 ký kết một thỏa thuận về năng lượng hạt nhân.

Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981
Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981

VOV.VN - Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết, trong đó lên án Trung Quốc gây hấn nhằm thay đổi hiện trạng, gây mất ổn định trong khu vực

Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981

Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981

VOV.VN - Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết, trong đó lên án Trung Quốc gây hấn nhằm thay đổi hiện trạng, gây mất ổn định trong khu vực

Đức trục xuất người đứng đầu cơ quan tình báo tại Đại sứ quán Mỹ
Đức trục xuất người đứng đầu cơ quan tình báo tại Đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 10/7, Đức bất ngờ trục xuất người đứng đầu lực lượng tình báo Mỹ tại Đại sứ quán nước này ở Berlin sau khi phát hiện thêm 1 đối tượng tình nghi làm gián điệp cho Mỹ.

Đức trục xuất người đứng đầu cơ quan tình báo tại Đại sứ quán Mỹ

Đức trục xuất người đứng đầu cơ quan tình báo tại Đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 10/7, Đức bất ngờ trục xuất người đứng đầu lực lượng tình báo Mỹ tại Đại sứ quán nước này ở Berlin sau khi phát hiện thêm 1 đối tượng tình nghi làm gián điệp cho Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ họp báo về đàm phán hạt nhân Iran
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ họp báo về đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Bà Wendy Sherman đã chia sẻ những kỳ vọng của phương Tây tại vòng đàm phán hạt nhân lần này.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ họp báo về đàm phán hạt nhân Iran

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ họp báo về đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Bà Wendy Sherman đã chia sẻ những kỳ vọng của phương Tây tại vòng đàm phán hạt nhân lần này.