Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp

VOV.VN - Lãnh đạo Đức, Mỹ và EU đã lên án hành động đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Erdogan “xử lý" vụ việc một cách hợp pháp.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh, việc trừng phạt những người chịu trách nhiệm và liên quan đến cuộc đảo chính ngày 15/7 vừa qua cần phải được thực hiện theo các quy định của luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ.

Một người Thổ Nhĩ Kỳ bị thương khi tham gia biểu tình phản đối đảo chính. Ảnh AP

“Cuộc đảo chính vừa qua là một bi kịch làm rất nhiều người thiệt mạng. Cần phải dừng lại ngay tình trạng bạo lực gây đổ máu. Đức luôn ủng hộ những người bảo vệ dân chủ và pháp quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tôi cho rằng, không ai khác vẫn là người dân Thổ Nhĩ Kỳ được quyền lựa chọn người lãnh đạo đất nước mình thông qua bầu cử tự do và bất kỳ sự  thay đổi chính trị nào phải thực hiện trong khuôn khổ của các quy tắc dân chủ và phải được Quốc hội thông qua”, bà Merkel nói.

Trước tình hình phức tạp ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Đức kêu gọi công dân nước này theo dõi thường xuyên thông tin của Bộ Ngoại giao Đức, những diễn biến ở Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt thận trọng trong việc đi lại.

Thủ tướng Merkel cho biết, trong trường hợp khẩn cấp, quân đội Đức đang làm việc tại căn cứ quân sự Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả các công dân Đức. 

Trước đó cùng ngày, trong tuyên bố chung, Ủy viên phụ trách về an ninh và đối ngoại  Federica Mogherini và Ủy viên phụ trách về vấn đề mở rộng chính sách láng giềng Johannes Hahn của Liên minh châu Âu kêu gọi cảnh sát và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế trong khi làm nhiệm vụ tránh gây thêm thương vong. Theo giới chức EU, mọi căng thẳng trong xã hội chỉ có thể được giải quyết thông qua một tiến trình dân chủ.

Từ Washington, trong cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia, cập nhật về tình hình tại Ankara sau vụ đảo chính, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Chính quyền của Tổng thống Erdogan tôn trọng các quy định pháp luật trong việc giải quyết các vấn đề sau cuộc chính biến vừa qua.

Tổng thống Obama nhấn mạnh, "nhu cầu sống còn” đối với “tất cả các bên” là hành xử trong phạm vi của phát luật để tránh các hành động làm leo thang căng thẳng và bạo lực.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ đảo chính và đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp những chứng cứ mà nước này nghi ngờ giáo sĩ Hồi giáo Gulen, đang lưu vong ở Mỹ, đứng đằng sau cuộc nổi dậy bất thành..

Theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ đảo chính từ đêm 15/7 sang ngày 16/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới gần 300 người và đây chưa phải là con số cuối cùng do trong số gần 1500 người bị thương có nhiều người đang nguy kịch.

Chính quyền Ankara cho biết, đã có hơn 2.840 người bị tình nghi bao gồm tướng lĩnh và binh sĩ bị bắt giữ, đồng thời tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát tình hình trên khắp cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính

VOV.VN -Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (16/7) đã nối lại các chuyến bay tại sân bay quốc tế Ataturk ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính

VOV.VN -Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (16/7) đã nối lại các chuyến bay tại sân bay quốc tế Ataturk ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa trở lại đường biên giới với Bulgaria sau đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa trở lại đường biên giới với Bulgaria sau đảo chính

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/7 đã mở cửa trở lại đường biên giới với  Bulgaria sau vụ đảo chính xảy ra tại nước này đêm qua.

Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa trở lại đường biên giới với Bulgaria sau đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa trở lại đường biên giới với Bulgaria sau đảo chính

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/7 đã mở cửa trở lại đường biên giới với  Bulgaria sau vụ đảo chính xảy ra tại nước này đêm qua.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng về cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ
Cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng về cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN -Cộng đồng quốc tế tiếp tục chỉ trích cuộc đảo chính quân sự và bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ hợp hiến của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng về cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng về cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN -Cộng đồng quốc tế tiếp tục chỉ trích cuộc đảo chính quân sự và bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ hợp hiến của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảo chính quân sự "là trò chơi yêu thích của các tướng Thổ Nhĩ Kỳ"
Đảo chính quân sự "là trò chơi yêu thích của các tướng Thổ Nhĩ Kỳ"

Cuộc đảo chính quân sự đầu tiên trong lịch sử cận đại của nước này xảy ra vào năm 1960. Trước đó, Đảng Dân chủ đã cầm quyền trong hơn một thập kỷ. 

Đảo chính quân sự "là trò chơi yêu thích của các tướng Thổ Nhĩ Kỳ"

Đảo chính quân sự "là trò chơi yêu thích của các tướng Thổ Nhĩ Kỳ"

Cuộc đảo chính quân sự đầu tiên trong lịch sử cận đại của nước này xảy ra vào năm 1960. Trước đó, Đảng Dân chủ đã cầm quyền trong hơn một thập kỷ.