Mỹ đứng trước nguy cơ bị tụt hạng uy tín
Công ty Standard & Poor cảnh báo thứ hạng uy tín của Mỹ sẽ xuống thấp nếu nước này không có lộ trình giải quyết khó khăn hiện nay.
Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner đang cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư rằng sẽ không có bế tắc chính trị về vấn đề cắt giảm thâm hụt ngân sách ở Mỹ.
Hiện Công ty Standard & Poor đang đánh giá nợ của Mỹ ở mức 3 chữ A- mức an toàn nhất. Tuy nhiên, công ty này cũng cảnh báo về sự lo ngại của họ đối với việc thâm hụt ngân sách ở Mỹ ngày càng lớn, nợ của Chính phủ Mỹ tăng mạnh, trong khi đó chính quyền Tổng thống Obama lại chưa có lộ trình cụ thể để giải quyết.
Phát biểu trên truyền hình ngày 19/4, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner không đồng ý với cảnh báo mới đây của Standard & Poor. Tuy nhiên, ông Geithner cũng nói rằng, chính quyền Mỹ hiểu được các nhà đầu tư quan tâm đến vấn đề này và các chính trị gia của Mỹ đang tìm cách giải quyết.
Hiện giữa nghị sỹ hai Đảng và Tổng thống Obama có sự khác biệt trong vấn đề cắt giảm thâm hụt ngân sách, nhưng Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng các bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận.
![]() |
|
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner (Ảnh: AP) |
Còn Tổng thống Obama thì cho rằng nếu Nhà trắng và Quốc hội Mỹ thất bại trong việc thỏa hiệp cắt giảm thâm hụt ngân sách thì điều này sẽ gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế Mỹ, đặc biệt khi nền kinh tế nước này đang có dấu hiệu phục hồi tích cực.
Cũng trong ngày 19/4, Bộ Lao động Mỹ cho biết, trong tháng 3 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ, khi mà các công ty trong nước tuyển dụng nhiều nhân công hơn.
Đến nay tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm tại 34/50 bang của Mỹ, đưa tỷ lệ thất nghiệp chung của Mỹ giảm xuống còn 8,8% trong tháng 3, mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.
Theo các nhà phân tích kinh tế Mỹ, số liệu tuyển dụng chỉ ra rằng thị trường việc làm đang có những cải thiện đáng kể, và các nhà tuyển dụng đã bắt đầu tin tưởng về khả năng phục hồi kinh tế trong nước để tuyển thêm nhiều nhân công hơn. Tuy nhiên, kinh tế Mỹ vẫn phải đối mặt với một sự khó khăn khác là thị trường nhà ở.
Chính phủ Mỹ nói rằng xây dựng nhà ở tại Mỹ đã tăng hơn 7% trong tháng 3 vừa qua với tỷ lệ hàng năm gần 550.000 ngôi nhà, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 1,2 triệu ngôi nhà một năm mà các nhà kinh tế dự báo là sẽ bảo đảm sự phát triển cho thị trường nhà đất tại Mỹ./.
