Mỹ duyệt xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trong 3 thập kỷ qua
Hai lò phản ứng hạt nhân mới trị giá 14 tỷ USD và dự kiến được đưa vào hoạt động trong hai năm 2016 và 2017
Ủy Ban Quản lý Hạt nhân của Mỹ vừa phê chuẩn giấy phép cho xây dựng thêm một số lò phản ứng hạt nhân tại Mỹ. Đây là quyết định lần đầu tiên của Ủy ban này trong suốt hơn 3 thập kỷ qua.
Dựa trên đề án của Công ty sản xuất năng lượng Phương Nam, Ủy Ban Quản lý Hạt nhân của Mỹ đã bỏ phiếu thông qua cho xây dựng thêm 2 lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Vogtle ở phía Nam bang Georgia.
Cho đến nay, Mỹ có tổng cộng 104 lò phản ứng hạt nhân, sản xuất khoảng 20% sản lượng điện của nước này. Lần cấp phép xây dựng gần đây nhất là năm 1978, một năm trước khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân ở bang Pennsylvania.
Nền kinh tế suy thoái, chi phí sản xuất điện hạt nhân cao và giá gas thấp đã cản trở việc xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ. Đồng thời, sự cố tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản tháng 3/2011 đã khiến cho Mỹ xem xét kỹ lưỡng hơn về các dự án điện hạt nhân. Hai lò phản ứng hạt nhân mới trị giá 14 tỷ USD và dự kiến được đưa vào hoạt động trong hai năm 2016 và 2017./.