Mỹ “ép” Ấn Độ cắt giảm nhập khẩu dầu từ Iran
Bắt đầu từ ngày 28/6 tới, Mỹ sẽ thực hiện lệnh trừng phạt đối với các nước nhập dầu mỏ từ Iran, trong đó có Ấn Độ.
Phát biểu tại hội nghị ở Calcutta của Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thúc giục quốc gia Nam Á này cắt giảm lượng nhập khẩu dầu từ Iran, như là một phần trong chiến dịch gây sức ép đối với Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Ấn Độ hôm 6/5 (Ảnh: AP) |
Để duy trì và phát triển nền kinh tế, Ấn Độ đang nhập khẩu 80% dầu mỏ, 11% trong số đó là từ Iran. Tuy nhiên, trong một đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua gần đây, bắt đầu từ ngày 28/6 tới, Mỹ sẽ thực hiện lệnh trừng phạt đối với các nước nhập dầu mỏ từ Iran, trong đó có Ấn Độ.
Ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng, Mỹ cần Ấn Độ là một phần của nỗ lực quốc tế trong việc ngăn chặn Iran theo đuổi chương trình hạt nhân của nước này.
Cũng trong chuyến thăm đến Ấn Độ lần này, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Pakistan cần phải có hành động đối với kẻ cầm đầu nhóm khủng bố bị cho là đã tiến hành các cuộc đánh bom làm chết nhiều người tại Ấn Độ. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng thủ lĩnh khủng bố Al Qaeda Ayman al-Zawahiri hiện ẩn náu tại Pakistan./.
