Mỹ, EU tăng cường trừng phạt Libya
Ngoại trưởng Mỹ Clinton: Ông Gaddafi phải từ chức và chịu trách nhiệm về việc sử dụng bạo lực nhằm vào những người biểu tình.
Bà Clinton đã nhấn mạnh điều này tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneve, Thụy Sĩ.
Tiếp theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh trừng phạt nhằm vào Libya cũng như Tổng thống Gaddafi, Ngoại trưởng Mỹ Hillary đã tiến hành tham vấn với hơn 10 Ngoại trưởng của các nước châu Âu và Canada về khả năng tăng cường thêm lệnh trừng phạt đối với Libya.
Lệnh trừng phạt thêm có thể bao gồm cấm vận vũ khí và nhiều hình thức khác đối với ông Gaddafi và gia đình ông ta. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng ông Gaddafi phải từ chức và phải chịu trách nhiệm gây ra chết chóc đối với những người biểu tình.
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Sẽ tiếp tục xem xét tất cả những phương án có thể để cùng hành động. Mọi khả năng đã được tính toán sẵn sàng trong trường hợp chính quyền Libya tiếp tục đe dọa và sát hại những người dân nơi đây”.
Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đang huy động lực lượng tình báo để cung cấp đầy đủ chứng cứ buộc tội ông Gaddafi và những cộng sự của ông này về tội đã ra lệnh tấn công vào dân thường. Trong khi đó tại Mỹ, Tổng thống Obama cũng tổ chức cuộc họp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bàn về tình trạng khủng hoảng tại Libya.
Ngày 28/2, theo giờ Mỹ, Người phát ngôn của Lầu Năm góc, Đại tá Davit Lapan cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang bố trí lại lực lượng không quân và hải quân ở xung quanh Lybia, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế yêu cầu nhà lãnh đạo Gaddafi từ chức sau hơn 40 năm cầm quyền.
Theo Đại tá Lapan, Lầu Năm góc đang lên những kế hoạch chi tiết để bố trí lại lực lượng sao cho tạo ra được sự linh hoạt cần thiết khi các quyết định quan trọng được đưa ra, và các lực lượng của Mỹ sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của mình cho dù đó là mục đích nhân đạo hay các mục đích khác.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Lầu Năm góc đã từ chối đưa ra thông tin chi tiết về những loại tàu hay những đơn vị cụ thể sẽ được bố trí lại và các cách mà những người chỉ huy quân đội Mỹ sẽ thực hiện.
Hiện quân đội Mỹ có hai tàu hàng không mẫu hạm ở khu vực này, trong đó hoạt động cả ở vùng vịnh và biển Arab, tuy nhiên Mỹ không có tàu mẫu hạm nào ở Địa Trung Hải./.