Mỹ gây sức ép với Nga về vấn đề Syria

Trong khi đó, Saudi Arabia cho rằng, Syria đang cố gắng biến cuộc khủng hoảng hiện nay thành một cuộc chiến phe phái.

Ngoại trưởng Mỹ Hillarry Clinton hôm 3/6 cho biết, trong cuộc điện đàm gần đây với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bà đã hối thúc Nga cần phải tham gia vào những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc gây sức ép với  chính quyền của Tổng thống Syria Basha al Assad.

Bà Clinton nói: “ Thông điệp của tôi tới Ngoại trưởng Nga rất đơn giản và rõ ràng: Chúng ta cần phải tăng cường các nỗ lực để đạt được sự chuyển giao chính trị tại Syria. Nga phải cùng tham gia tích cực để điều này có thể xảy ra. Cần có một sự thay đổi tại Syria để đại diện cho quyền lợi và nguyện vọng của tất cả người dân Syria”.

Tuyên bố của bà Clinton đưa ra sau khi Tổng thống Syria Basha al Assad có bài phát biểu, cáo  buộc các thế lực bên ngoài đang hủy hoại Syria. Ông Basha al Assad cũng khẳng định sẵn sàng đối thoại với các lực lượng chính trị đối lập tại Syria.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Saudi Arabia Saud al-Faisal cho rằng, Syria đang cố gắng biến cuộc khủng hoảng hiện nay thành một cuộc chiến phe phái.

Phát biểu  trong cuộc gặp với Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ông An Faisal cho rằng, một cuộc chiến phe phái xảy ra tại Syria không chỉ ảnh hưởng tới người dân các nước láng giếng mà còn chia cắt đất nước Syria. Ông Faisal nhấn mạnh, hậu quả của sự chia cắt này sẽ rất nghiêm trọng.

Về phần mình, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên tại Syria phải chấm dứt bạo lực. Theo ông Ban Ki-moon, người dân Syria đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ trong 15 tháng qua và cộng đồng quốc tế vẫn đang tiếp tục nỗ lực để tìm ra giải pháp giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.