Mỹ ghi nhận hơn 41.500 ca mắc Covid-19 trong một ngày

VOV.VN - Hơn 41.500 ca mắc Covid-19 đã được xác nhận tại Mỹ trong ngày 29/6, làm dấy lên lo ngại về khả năng virus có thể tái bùng phát tại đây.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, mặc dù tăng cao hơn so với một ngày trước đó, con số này vẫn thấp hơn số liệu được ghi nhận thứ Sáu tuần trước là hơn 45.000 ca nhiễm. Hiện Mỹ đã xác nhận gần 2,6 triệu ca nhiễm và ít nhất 126.000 người đã tử vong do Covid-19.

Mỹ ghi nhận hơn 41.500 ca mắc Covid-19 trong một ngày. Ảnh: Getty

Tới ngày 20/5, toàn bộ các bang ở Mỹ đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế và lệnh ở nhà từng được áp dụng nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Số ca nhiễm mỗi ngày từng giảm xuống 20.000, tuy nhiên đã gia tăng trở lại ở mức 30.000 và sau đó đã vượt ngưỡng 40.000 tuần trước.

Gần một nửa trên tổng số 50 bang ở Mỹ bao gồm Floria, Nam Carolina và Georgia đang chứng kiến số ca lây nhiễm gia tăng trong mấy tuần qua. Ít nhất 16 bang ở Mỹ đã phải ngừng hoặc đang điều chỉnh các kế hoạch mở cửa trở lại của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên