Mỹ ghi nhận trường hợp chó mắc Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Theo thông tin từ các nhà chức trách, gần như cả gia đình nuôi chú chó này đều mắc Covid-19.

Theo ông Chris Woods- Giáo sư tại Khoa Bệnh học thuộc Đại học Duke, chú chó mắc Covid-19 có tên là Winston ở Bắc Carolina và ông sẽ tiếp tục nghiên cứu trường hợp này.

Theo thông tin từ các nhà chức trách, gần như cả gia đình nuôi chú chó đều mắc Covid-19.

Đây không phải là lần đầu tiên động vật bị mắc Covid-19. Trước đây vào cuối tháng 2, tại Hong Kong, Trung Quốc cũng cũng ghi nhận một trường hợp chó mắc Covid-19. Chú chó này đã chết sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó 1 tuần, 2 con mèo tại thành phố New York, Mỹ cũng có kết quả dương tính đối với virus SARS-CoV-2. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), hai con mèo có thể mắc Covid-19 từ những người trong gia đình hoặc người dân xung quanh. Ngoài ra, một con hổ ở sở thú New York dương tính với SARS-CoV-2.

Mặc dù động vật bị mắc Covid-19 nhưng các nhà khoa học cho rằng, chưa có bằng chứng cho thấy động vật có vai trò trong việc truyền nhiễm virus gây bệnh Covid-19 cho người bao gồm cả chó và mèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên