Mỹ gia tăng sức ép trừng phạt Iran
Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc gây áp lực với Iran.
Tổng thống Mỹ B.Obama tuyên bố sẽ gia tăng sức ép đối với Iran về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này.
Trả lời phóng vấn kênh truyền hình CBS của Mỹ, ông Obama cho biết, Iran đang ngày càng bị cô lập và Mỹ muốn tranh thủ được sự ủng hộ thống nhất của cộng đồng quốc tế. Ông Obama nói: “Có những bằng chứng cho thấy, Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Nếu điều này được hiện thực hoá, Iran sẽ coi thường các nghị quyết của cộng đồng quốc tế. Điều này sẽ mang đến những bất ổn lớn đối với an ninh khu vực, tạo ra sự chạy đua vũ trang ở khu vực Trung Đông, gây hại đối với nền an ninh của Mỹ và thế giới. Iran hiện đang bị cô lập. Chúng tôi muốn nói với Iran rằng, Iran đang một mình một phe. Liệu Iran có muốn tham gia vào cộng đồng chung thế giới hay đứng một mình phát triển vũ khí hạt nhân. Việc gia tăng biện pháp trừng phạt với Iran về lâu dài sẽ có tác động về mặt kinh tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Iran để xem Iran phản ứng như thế nào”.
Tuyên bố này của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh, ông Obama có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc gây áp lực với Iran.
Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran đang ở thăm Trung Quốc kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của nước này mà không đi kèm các đe dọa trừng phạt, cho rằng biện pháp trừng phạt sẽ không mang lại hiệu quả.
Trước đó, cuối tháng 3 vừa qua, nhóm P5+1, gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức đã đồng ý bắt đầu cùng thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, sau khi Trung Quốc ngừng phản đối việc này./.