Mỹ gia tăng trừng phạt Iran
Trong một động thái gây sức ép nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của chính quyền Iran, ngày 24/5, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với "7 thực thể nước ngoài"
Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg cho biết, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã quyết định áp đặt trừng phạt đối với 7 thực thể nước ngoài theo luật trừng phạt Iran năm 1996.
Ông Steinberg cho biết: “Các công ty bị tác động bởi lệnh trừng phạt này có công ty dầu mỏ quốc doanh PDVSA của Venezuela, PCCI (Jersey/Iran), Royal Oyster Group (Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất- UAE), Speedy Ship (UAE/Iran), Tanker Pacific (Singapore), Ofer Brothers Group (Israel) và Associated Shipbroking (Monaco).Tất cả các công ty này đã tham gia các hoạt động liên quan đến việc cung cấp sản phẩm dầu mỏ tinh chế, khí gaz và các sản phẩm liên quan khác cho Iran. Mục đích của lệnh trừng phạt đối với Iran là gây áp lực để nước này thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình”.
Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 16 thực thể và cá nhân nước ngoài khác có làm ăn giao dịch với Iran, Sirya và CHDCND Triều Tiên liên quan tới các hàng hóa và công nghệ mà Mỹ cho rằng có thể được dùng để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc tên lửa.
Trước đó, ngày 23/5, Liên minh châu Âu cũng đã bổ sung thêm 100 thực thể ở Iran vào danh sách những công ty và đối tượng phải chịu các biện pháp trừng phạt của khối này.
Các cường quốc phương Tây nghi ngờ Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình năng lượng hạt nhân dân sự. Iran đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định nước này cần năng lượng hạt nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện trong nước./.