Mỹ giảm quân sẽ ảnh hưởng đến an ninh Hàn Quốc

Các chuyên gia cho rằng, lực lượng quân đội Hàn Quốc sẽ phải đóng một vai trò lớn hơn để bảo vệ tổ quốc.

Theo các chuyên gia, dự định giảm quân của Mỹ cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến an ninh trên bán đảo Triều Tiên, khi mà Washington sẽ buộc phải cắt giảm quân số tăng viện tại đây.

Theo chiến lược quốc phòng mới của nước Mỹ, với sự kêu gọi tạo ra một quân đội “mỏng hơn” của Tổng thống Barack Obama, các chuyên gia cho rằng, lực lượng quân đội Hàn Quốc sẽ phải đóng một vai trò lớn hơn để bảo vệ tổ quốc.

Binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc
Khoảng 28.500 quân Mỹ hiện đang đồn trú tại Hàn Quốc kể từ sau cuộc chiến tranh liên Triều 1950 - 1953. Cuộc xung đột kết thúc với một thoả thuận ngừng bắn thay vì một thoả thuận hòa bình và đẩy Triều Tiên vào nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh.

Trong khi không đưa ra con số cụ thể, các quan chức Mỹ nói rằng, quân đội và lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ giảm quân số của mình ở mức 10 - 15% trong thập kỷ tới.

Quân số hiện tại của Mỹ là 565.000 binh lính và khoảng 201.000 lính thủy đánh bộ. Bộ luật về Kiểm soát ngân sách yêu cầu Mỹ phải cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng ở mức 487 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng, việc cắt giảm ngân sách sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Châu Á - Thái Bình Dương, khu vực mà ông Obama coi là “rất quan trọng”. Mặc dù vậy, các chuyên gia Hàn Quốc nói rằng, Mỹ hầu như không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc giảm lực lượng tại Hàn Quốc và rất có thể chuyển một số quân tại đây tới thực thi các nhiệm vụ quốc tế khác.

Hơn thế nữa, với việc chuyển lực lượng kiểm soát hoạt động quân sự thời chiến từ Washington sang Seoul vào tháng 12/2015, quân Mỹ sẽ yêu cầu Hàn Quốc đảm nhận vai trò nhiều hơn trong việc tự bảo vệ bản thân.

“Quân đội Hàn Quốc sẽ phải giảm mức độ phụ thuộc vào lực lượng Mỹ tại đây và cần phải chuẩn bị cho mọi điều bất ngờ có thể xảy ra”, Baek Seung-joo, một nhà phân tích cao cấp tại Học viện Phân tích quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) nói.

Kế hoạch tăng viện quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ mang mật danh “Kế hoạch tác chiến 5027”. Nếu Triều Tiên xâm lược Hàn Quốc, Mỹ sẽ gửi tới gần 700.000 lính từ mọi binh chủng cùng với 160 tàu khu trục và 2.000 máy bay từ căn cứ của mình tại Nhật, Mỹ và đảo Guam tới chi viện.

Nếu Mỹ giảm quân  số của mình, đặc biệt là bộ binh và thủy quân lục chiến, điều này sẽ không chỉ làm hạn chế số lượng quân của lực lượng dưới mặt đất mà còn ảnh hưởng đến tốc độ quân tiếp viện có thể tiếp cận đến bán đảo này, ông Baek cho biết thêm.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự chuyển quân của Mỹ, với cam kết của Tổng thống Obama về khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Lim Kwan-bin phụ trách về chính sách của Bộ Quốc phòng nói rằng, ông đã được thông báo về kế hoạch của Mỹ vào đầu tuần này trước khi nó được công bố, và các quan chức của Washington trấn an ông rằng chiến lược này “sẽ không có ảnh hưởng” đến lực lượng của Mỹ tại đây.

“Chúng tôi ủng hộ việc Bộ Quốc phòng Mỹ công nhận Hàn Quốc và những nước liên minh khác như là chìa khóa cho an ninh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và cam kết của Mỹ trong việc tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực”, ông Lim nói với các phóng viên. “Hàn Quốc và Mỹ đã thống nhất hợp tác chặt chẽ với các nước khác khi chiến lược này được thực hiện”.

Ông Lim cũng phủ nhận việc kế hoạch giảm quân có thể ảnh hưởng đển kế hoạch tiếp viện tại đây vì nước Mỹ có thể tận dụng sức mạnh của lực lượng dự trữ thay vì lực lượng đang hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nói thêm rằng, kế hoạch của Mỹ sẽ đóng vai trò “định hướng chiên lược” cho quân đội Mỹ và “Việc Mỹ dự định làm gì là việc của họ và sẽ không phù hợp nếu Hàn Quốc có những nhận định về việc này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.