Mỹ-Gruzia tập trận chung để để khiêu khích Nga

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra tại phiên họp Duma quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 14/3

“Việc Gruzia và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Agile Spirit 2012 kéo dài từ ngày 10 - 24/3 tại thao trường của Bộ Quốc phòng Gruzia ở Vaziani, ngoại ô thủ đô Tbilisi là hành "động khiêu khích" và không giúp ích cho khu vực, vốn đầy bất ổn này”. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra tại phiên họp Duma quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 14/3.

“Mục đích của cuộc tập trận với sự tham gia của khoảng 300 lính thuỷ đánh bộ Mỹ là nhằm củng cố khả năng trấn áp các cuộc bạo loạn nhưng tôi đã khuyến cáo  Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng, các cuộc diễn tập kiểu đó chẳng khác gì hành động khiêu khích", Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố.

Khoảng 300 lính thuỷ đánh bộ Mỹ tham gia cuộc tập trận (Ảnh: Internet)

“Moscow hy vọng những người tổ chức các cuộc tập trận nên khắc sâu trong đầu về sự ổn định rất mong manh ở khu vực xuyên Kapkaz”, ông Lavrov cho hay.

Cũng trong phiên họp này, Ngoại trưởng Lavrov đã phủ nhận thông tin cho rằng Moscow đã và đang kêu gọi các nước công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai của Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia.

Ông Lavrov cho biết, Nga chỉ tích cực hỗ trợ hai khu vực trên trong việc mở rộng các mối quan hệ tiếp xúc quốc tế.

"Chúng tôi không tổ chức các cuộc hội đàm về vấn đề công nhận Abkhazia và Nam Ossetia. Đây là công việc của 2 nước đồng minh của chúng tôi", Ngoại trưởng Lavrov cho biết, đồng thời nói thêm rằng Nga sẽ ủng hộ các bạn bè của mình về mặt chính trị.

Căng thẳng kéo dài giữa Nga và Gruzia chủ yếu xoay quanh hai khu vực ly khai của Gruzia là Nam Ossetia và Abkhazia. Tháng 8/2008, sự căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm và biến thành một cuộc chiến tranh.

Sau cuộc chiến ngắn ngủi kéo dài vỏn vẹn 5 ngày, Moscow đã công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai nói trên. Một loạt nước sau đó cũng theo Nga công nhận Nam Ossetia và Abkhazia.

Để đáp trả lại, Gruzia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Từ đó đến nay, quan hệ Nga-Gruzia vẫn tiếp tục sóng gió./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.