Mỹ - Hàn đánh giá tiến trình kế tục quyền lực ở Triều Tiên

Trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút, hai bên cho rằng tiến trình kế tục quyền lực ở Triều Tiên đang diễn ra ổn định.

Ngày 30/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Kwan-jin, trao đổi về tình hình bán đảo Triều Tiên cũng như việc kế tục quyền lực tại CHDCND Triều Tiên sau khi Nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời.

Triều Tiên vừa tổ chức tang lễ trọng thể cho nhà lãnh đạo Kim Jong Il

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút, hai bên cho rằng tiến trình kế tục quyền lực ở Triều Tiên đang diễn ra ổn định. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp giám sát chặt chẽ tình hình tại Triều Tiên.

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên kết thúc thời gian quốc tang Nhà lãnh đạo Kim Jong Il, người vừa đột ngột qua đời hôm 17/12.

Cùng ngày, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên truy tặng cố Lãnh đạo Kim Jong Il danh hiệu "Anh hùng của CHDCND Triều Tiên", theo nguyện vọng của toàn thể nhân dân Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tích cực nối lại các chuyến thăm của người dân nước này tới CHDCND Triều Tiên. Đây được xem là động thái tích cực nhằm dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời qua khu vực biên giới giữa hai nước mà Hàn Quốc đã áp đặt sau sự qua đời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Choi Boh Seon cho biết, Bộ Thống nhất Hàn Quốc - cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề liên Triều sẽ tích cực xem xét vấn đề này sau khi tình hình Triều Tiên đã trở lại bình thường sau giai đoạn để tang nhà lành đạo của nước này.

Hàn Quốc thời gian qua đã hạn chế người dân nước này đến Triều Tiên, ngoại trừ tới khu công nghiệp Kesang với lý do, CHDCND Triều Tiên còn nhiều vấn đề cần giải quyết thông qua việc đi lại giữa hai nước. Trong số các hoạt động đi lại bị hạn chế có cả các chuyến hàng hỗ trợ nhân đạo đã được lên kế hoạch cũng như các hội thảo diễn ra tại các khu vực lịch sử liên Triều./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.