Mỹ, Hàn Quốc lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc ngày 11/6 đã gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Hai bên đã lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh cam kết vững chắc của Mỹ đối với sự phòng vệ của Hàn Quốc. Hai bên đã thảo luận các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên và quyết định phối hợp chặt chẽ nhằm ứng phó với các hành động khiêu khích trong tương lai của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc cho rằng việc Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân cùng các vụ thử tên lửa gần đây đe dọa hòa bình và sự an toàn trên bán đảo Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về môi trường an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và khẳng định tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tự do hàng hải. Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.  

Cùng ngày, Bộ trưởng Austin cũng có cuộc gặp ba bên với người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản qua đó thảo luận hợp tác an ninh ba bên và giải quyết các thách thức an ninh chung ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bộ trưởng 3 nước cam kết hợp tác chặt chẽ hướng tới cam kết chung nhằm đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình vĩnh viễn tại đây.

Các bên cũng bày tỏ quan ngại về các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, coi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định quốc tế, đồng thời cam kết sẽ giải quyết các mối quan ngại này thông qua tăng cường hợp tác ba bên. Bộ trưởng ba nước cam kết tiến hành các cuộc diễn tập ba bên truy vết và tìm kiếm tên lửa đạn đạo và cảnh báo tên lửa và xác định thêm các hành động ba bên nhằm ứng phó với các đợt phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Các bên cũng nhất trí rằng xây dựng lòng tin trong vấn đề phòng vệ giữa các quốc gia trong khu vực là quan trọng và cam kết tăng cường hợp tác để thể chế hóa các nỗ lực này.

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước cũng thảo luận các vấn đề an ninh khu vực khác và nhất trí về tầm quan trọng của việc làm sâu rộng thêm hợp tác ba bên trong các vấn đề chủ chốt nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, bao gồm chia sẻ thông tin, tham vấn chính sách cấp cao, và diễn tập tổng hợp.

Các bên bày tỏ phản đối mạnh mẽ các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng trong khu vực. Các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, chia sẻ quan ngại về các hoạt động không phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không. Các bên cũng tái khẳng định rằng mọi tranh chấp cần phải được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên bằng các biện pháp hòa bình
Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên bằng các biện pháp hòa bình

VOV.VN - Đại hội đồng Liên hợp quốc trong hai ngày 08/06 và 10/06 đã họp thảo luận về việc dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tăng cường trừng phạt đối với Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên bị phủ quyết ngày 26/5 vừa qua.

Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên bằng các biện pháp hòa bình

Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên bằng các biện pháp hòa bình

VOV.VN - Đại hội đồng Liên hợp quốc trong hai ngày 08/06 và 10/06 đã họp thảo luận về việc dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tăng cường trừng phạt đối với Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên bị phủ quyết ngày 26/5 vừa qua.

Iran tung “đòn chí mạng”, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hết cơ hội cứu vãn?
Iran tung “đòn chí mạng”, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hết cơ hội cứu vãn?

VOV.VN - Hồ sơ hạt nhân Iran một lần nữa làm nóng các chương trình nghị sự quốc tế khi Iran đang tiến tới gỡ bỏ toàn bộ các camera giám sát được lắp đặt theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran tung “đòn chí mạng”, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hết cơ hội cứu vãn?

Iran tung “đòn chí mạng”, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hết cơ hội cứu vãn?

VOV.VN - Hồ sơ hạt nhân Iran một lần nữa làm nóng các chương trình nghị sự quốc tế khi Iran đang tiến tới gỡ bỏ toàn bộ các camera giám sát được lắp đặt theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 
Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho rằng, cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 

Tổng thống Nga và Iran điện đàm về thoả thuận hạt nhân 

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho rằng, cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran.